Con rể đâm chém cả nhà bố vợ

(NLĐ) - Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25-6, do những mâu thuẫn với người vợ đã ly thân, Lý Bá Long (1974) trú tại Hoài Đức, Hà Tây) đã cầm dao nhọn lao vào nhà bố vợ là ông Nguyễn Ngọc Hựu (1948) tại Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội đâm chém những người trong gia đình này.

Sau khi chém vào chân ông Hựu và mẹ vợ - bà Lê Thị Giang, Lý Bá Long lao đến đâm lòi ruột anh Nguyễn Ngọc Thắng (anh vợ Long), đâm liên tiếp 2 nhát vào chị Nguyễn Thị Hường (vợ anh Thắng) và sau cùng là đâm vào chị Nguyễn Thị Thu (người vợ đang ly thân của Long). Hậu quả, chị Nguyễn Thị Hường chết tại Bệnh viện 198 do vết thương quá nặng, còn anh Thắng và chị Thu đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Lý Bá Long đã bỏ trốn.