Cơn sốt gạo dần hạ nhiệt
Tại Hà Nội, giá gạo cuối ngày 28-4 vẫn còn khá cao. Tại một số ít điểm bán lẻ gạo đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng chỉ vài loại gạo thường, còn gạo thơm vẫn giữ giá ở mức cao, thậm chí tiếp tục tăng giá. Một số loại gạo dù giá đã tăng tới 60% trong vòng chưa đầy một tuần nay nhưng vẫn khan hiếm, như gạo tám Hải Hậu và gạo tám Thái.
Chiều cùng ngày, tại siêu thị Metro Hoàng Mai, nhiều khách hàng tới mua gạo đành ra về tay không vì các loại gạo tẻ còn lại của siêu thị đều bán hết trong buổi sáng. Hiện siêu thị chỉ còn toàn gạo nếp. Theo một nhân viên, trong 2 ngày nay, người dân chen lấn, tranh giành nhau từng bao gạo, thậm chí có những bao gần hết hạn sử dụng, nhân viên kiên quyết không bán thì khách hàng gây gổ đòi mua bằng được. Trong ngày 27-4, siêu thị này đã bán ra khoảng 20 tấn gạo, tăng gấp nhiều lần ngày thường.
Miền Trung: Chỉ do tin đồn
Tại Đà Nẵng, sáng 28-4, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đã có cuộc họp khẩn cấp với các ban, ngành liên quan để bàn biện pháp bình ổn giá gạo. Cuộc họp đã thống nhất phương án giao Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng, ngoài 4 cửa hàng kinh doanh lương thực hiện có, ngay trong chiều cùng ngày phải triển khai thêm 5 điểm bán gạo tại các chợ lớn, với mức giá thống nhất 9.500 đồng/kg đối với loại gạo bình thường. Tại cuộc họp, đại diện các siêu thị lớn ở Đà Nẵng cũng chấp nhận mỗi ngày xuất bán 10 tấn gạo thơm, với giá này. UBND TP Đà Nẵng quyết định tạm ứng cho Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng 5 tỉ đồng để chủ động mua hàng.
Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định..., cơn sốt gạo đã có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân tăng giá gạo ở những địa phương này là do những tin đồn thất thiệt về sự khan hiếm nguồn cung ứng từ phía Nam. Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tình trạng người dân ồ ạt đi mua gạo như 2 ngày trước đã giảm hẳn.
Miền Tây: Các công ty lương thực vào cuộc
Tại Tiền Giang, ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh, cho biết đến cuối buổi chiều 27-4, tin đồn tại địa phương này là ở TPHCM giá gạo đã lên 30.000 - 40.000 đồng/kg nên tình hình càng thêm trầm trọng. Lúc này giá gạo đã bị đẩy lên 17.000 - 18.000 đồng/kg. Công ty đã phải mở kho tung hàng ra bán với giá 10.000 đồng/kg đến 21 giờ 30 cùng ngày nhưng cũng chưa hạ được nhiệt. Ngày 28-4, công ty tiếp tục tung hàng ra bán và tình hình trong ngày đã lắng dịu.
Ở Đồng Tháp, ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh, cũng cho biết trong ngày 27-4, giá gạo ở tỉnh này lên đến 17.000 - 20.000 đồng/kg. Tại Sa Đéc, Hồng Ngự, giá gạo tăng từng giờ. Cuối buổi chiều cùng ngày, nhiều xe tải đến mua gạo với số lượng 5 - 10 tấn và nói là để lo cho công nhân. Tuy nhiên, sáng 28- 4, nhiều người đã tung hàng ra bán số lượng lớn với giá 9.200 - 9.500 đồng/kg; giá gạo 25% tấm còn 11.000 đồng/kg...
Tại Bạc Liêu, Cần Thơ, Trà Vinh... giá gạo cũng tăng chóng mặt mấy ngày nay, lúc cao điểm lên đến 18-000 - 23.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến sáng 28- 4, tình hình các địa phương này đã tương đối ổn định, do các công ty lương thực tung nhiều gạo ra bán, kể cả việc tận dụng nhiều địa điểm khác để cung cấp hàng thuận lợi cho người dân. Giá gạo các công ty địa phương bán cho dân từ 10.000 - 11.000 đồng/kg.