Công an Đà Nẵng khen thưởng 3 tài xế taxi bắt trộm

(NLĐO)- Sáng 24-4, thừa ủy quyền của giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đại tá Trần Văn Chung, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an TP, đã trao tặng giấy khen cho 3 tài xế Taxi Tiên Sa, gồm: Trần Văn Thành, Trần Phước Mạnh và Trần Nam Tuấn, vì có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

 

 Đại tá Trần Văn Chung, trao tặng giấy khen cho 3 tài xế bắt trộm

Đại tá Trần Văn Chung trao tặng giấy khen cho 3 tài xế taxi bắt trộm

Vụ việc xảy ra vào cuối năm 2014, sau khi uống cà phê tại quán Hoa Kế, tài xế Trần Văn Thành được một thanh niên thuê chở đi. Sau đó, anh Thành nhận được điện thoại của anh Mạnh thông báo vị khách này là Nguyễn Văn Hậu, nghi can trộm cắp điện thoại di động của chủ quán Hoa Kế đang tìm cách bỏ trốn, cần phải bắt giữ.

Anh Thành chạy taxi vào cây xăng giả vờ đi vệ sinh, rồi khóa trái xe. Lúc này, anh Mạnh với anh Tuấn cùng đến nơi và khống chế Nguyễn Văn Hậu, giao cho Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xử lý.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận đã lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 4S của chủ quán Hoa Kế và trên đường đi tẩu tán tang vật thì bị bắt giữ.

Được biết, Hậu là đối tượng có tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.