Công điện khẩn về cơn bão Utor

(NLDO)-Hồi 10 giờ ngày 10-12, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB)Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN)đã có công điện khẩn số 02 CĐ/TW bão UTOR gửi: Chủ tịch UBND và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và Kiên Giang; Ban Chỉ huy PCLB các Bộ, ngành. Nội dung công điện như sau:

Đối với các địa phương từ Quảng Ninh đến Cà Mau và Kiên Giang: Thông báo cho toàn dân và các lực lượng của địa phương biết: Hiện nay, bão UTOR đã vào biển Đông, cường độ đang mạnh lên, di chuyển nhanh, hướng đi còn diễn biến phức tạp. Vùng nguy hiểm được xác định đối với tàu thuyền hoạt động trên biển có tọa độ từ 9 đến 22 độ vĩ Bắc, các địa phương và gia đình chủ tàu phải thường xuyên giữ liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động hướng dẫn về nơi an toàn.

Đối với các địa phương đang có tàu thuyền đánh bắt xa bờ, đặc biệt là: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa: Gọi ngay các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực giữa biển Đông về bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh.

Đối với các địa phương, nhất là từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, chuẩn bị sẵn sàng trên đất liền, đề phòng bão đổ bộ vào kết hợp với không khí lạnh gây mưa và lũ lớn; lên phương án cụ thể sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí nơi trú ẩn an toàn cho người dân có nhà tạm, nhà yếu (sơ tán đến các nhà kiên cố tại chỗ); tổ chức nơi neo đậu tàu thuyền; hướng dẫn và hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa.

BỘ Thủy sản phối hợp với Bộ đội Biên phòng chỉ đạo: xác định và kêu gọi ngay số lượng tàu thuyền còn đang ở vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú bão, hướng dẫn ngư dân cách neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản tránh bão an toàn.

Cục Cứu hộ Cứu nạn báo cáo Ủy ban Quốc gia TKCN để triển khai ngay việc cứu hộ cho tàu Bình Định mang số hiệu BĐ2024 TS đang hỏng máy tại tọa độ 9,4 độ vĩ Bắc - và 115,5 độ kinh Đông.