Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội duy nhất của giai cấp công nhân và người lao động
(NLĐ)- Sáng 20-9, LĐLĐ TPHCM tổ chức hội thảo góp ý, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của các cán bộ chủ chốt, như các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, trưởng – phó các ban, các đơn vị trực thuộc, đại diện LĐLĐ các quận, huyện...
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chủ trì cuộc hội thảo và khẳng định: Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân nên rất cần những ý kiến đóng góp từ cơ sở. Qua những ý kiến đóng góp này, Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 có điều kiện xây dựng hiến pháp mới hợp với lòng dân, sát với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra.
Các đại biểu có mặt đã góp ý sôi nổi và tập trung nhiều nhất vào điều 10. Hầu hết các đại biểu cho rằng, đổi trật tự từ trong điều 10: “giáo dục công nhân, cán bộ, công chức...” so với “giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức...” như Hiến pháp năm 1992 là hợp lý hơn, nhưng chưa khẳng định được vị trí của tổ chức công đoàn cũng như chưa tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động có hiệu quả trong tình hình mới. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất bổ sung vào điều 10 (những chỗ in đậm): “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội duy nhất của giai cấp công nhân và của người lao động, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục công nhân, cán bộ, công chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ”.