Công khai và minh bạch chủ trương, chính sách

(NLĐO) – Ngày thứ hai của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề 7 nhóm giải pháp do UBND TP đề xuất, được nhiều đại biểu tập trung mổ xẻ. Trong đó, cải thiện môi trường đầu tư được nhiều đại biểu xem là yếu tố sống còn đối với phát triển kinh tế–xã hội của TP.

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường cho biết, cần công khai các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư lên các phương triện thông tin để nhà đầu tư, doanh nghiệp không mất thời gian tìm kiếm. Như thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư, chính sách ưu đãi cũng cần công khai rộng rãi bởi đó chính là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường cũng nhấn mạnh vấn đề cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục đầu tư cần đơn giản, minh bạch và cụ thể hơn, tránh việc nhà đầu tư phải đi lòng vòng qua nhiều sở, ban, ngành mới được việc. Ngoài ra, cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng đối với các đơn vị thực hiện tốt hoặc không tốt cơ chế “một cửa”.

Đại biểu Đào Xuân Mùi lại đóng góp ý kiến, phát triển hệ thống giao thông rất quan trọng. Phải làm sao để 5 năm nữa, khách tới Hà Nội cảm nhận được sự khác biệt thực sự ngay từ cửa ngõ Thủ đô. Ông Nguyễn Cao Chí lại cho rằng: “Phải quy rõ trách nhiệm, đề cao vài trò người đứng đầu, hoàn thành công việc hay không cũng chỉ nhắc nhở là chưa đủ”.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá, Hà Nội cần cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn vốn. Để có được chỉ tiêu tăng trưởng cao trong 5 năm tới, Hà Nội nên làm rõ nguyên nhân tại sao tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây chỉ xấp xỉ tỷ lệ tăng trưởng của một số địa phương khác trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Hà Nội cũng không nên trông chờ ở các nguồn vốn từ ngân sách mà phải có được những giải pháp để huy động từ nhiều nguồn khác bởi ngân sách hạn hẹp trong khi nhu cầu lớn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho hay, Hà Nội phải là địa phương tiên phong trong phát triển kinh tế tri thức mới có thể phát huy được hết tiềm năng kinh tế.