Công nghệ tiên tiến nhất thế giới
Dưới góc độ của nhà khoa học, ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đắk Lắk) đặt câu hỏi khá chuyên sâu về kỹ thuật vì đề cập khả năng dung dịch kèm theo bùn đỏ có độ pH cao, từ 11%-13%, sẽ ăn mòn đường ống dẫn trong quá trình vận chuyển khiến tư lệnh ngành công thương phải thừa nhận là “không thông thạo, xin khất lại để hỏi thêm ý kiến chuyên gia”
Nhưng vấn đề này đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên làm rõ, sau khi được nghe báo cáo từ đoàn công tác của VN khảo sát tại Hungary vừa trở về cách đây 4 ngày.
“Công nghệ của Hungary có từ năm 1942. Gần 70 năm qua, công nghệ khai thác bauxite đã có 6 lần thay đổi và VN chọn công nghệ cuối cùng là công nghệ hàng bậc nhất thế giới”.
Độ an toàn pH của VN chỉ là 10%-11%, còn của Hungary là 13% nên không có hiện tượng ăn mòn. Một lần nữa, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh về tính an toàn của hồ chứa Tây Nguyên vì so với Hungary, chúng ta có hệ thống gia cố 5 lớp, đặt trong thung lũng có 3 mặt là đồi núi và đã lường trước sự cố vỡ đập để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục.
Do vậy, băn khoăn của ĐB Nguyễn Lân Dũng về việc thế lực thù địch phá hoại, ngẫu nhiên vỡ đập... đều đã được tính toán kỹ và có các phương án xử lý.