Công tác tuyên giáo đã củng cố sự thống nhất trong Đảng
Ngày 6-1, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2009 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Đến dự và chỉ đạo hội nghị còn có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Báo cáo trước hội nghị, ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết năm 2009 nhiều khó khăn, thách thức làm nảy sinh các yếu tố bất lợi, tác động xấu đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, nhân dân nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác tư tưởng đã được thực hiện đồng bộ, đều khắp, góp phần tích cực tạo ổn định chính trị, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tính chiến đấu, định hướng trong công tác tuyên truyền đối ngoại rõ nét hơn.
Cuộc vận động Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; ngày càng xuất hiện nhiều điển hình học tập, làm theo tấm gương của Bác... Công tác báo chí, xuất bản đã được chỉ đạo kịp thời, bám sát thực tiễn phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu của người dân; phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thiết thực.
Năm 2010 có nhiều sự kiện trọng đại, đòi hỏi ngành tuyên giáo tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời tích cực tham mưu và tham gia chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XI...
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trương Tấn Sang khẳng định công tác tuyên giáo đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng; sự đồng thuận xã hội, lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hạn chế của công tác tuyên giáo là chưa làm sáng tỏ về lý luận nhiều vấn đề do thực tiễn đổi mới đất nước và tình hình quốc tế đặt ra để cung cấp luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng. Tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo trên nhiều lĩnh vực còn hạn chế; kết quả đấu tranh khắc phục tình hình “tự diễn biến” trong nội bộ chưa cao.
Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong bối cảnh bùng nổ truyền thông hiện nay, công tác tuyên giáo phải chủ động hơn nữa, không được xem nhẹ hình thức tuyên truyền nào bởi mỗi phương thức tuyên truyền có hiệu quả nhất định với các đối tượng khác nhau. Nếu cấp dưới thiếu thông tin để tuyên truyền thì cấp trên phải thông tin để giải tỏa kịp thời những vướng mắc, bức xúc xã hội.