Công ty Đông Dương vẫn muốn kiện UBND TPHCM
(NLĐO)- Chiều 11- 12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh, Phó Tổng giám đốc công ty Đông Dương cho biết: công ty Đông Dương đã có văn bản gởi Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM khiếu nại về việc Tòa án trả lại đơn mà Công ty Đông Dương khởi kiện UBND TP. Nếu TAND TP tiếp tục từ chối thụ lý vụ việc này thì công ty Đông Dương sẽ khiếu nại lên Tòa án Tối cao theo đúng quy định.
Theo bà Quỳnh, việc TAND TP trả lời không thụ lý vụ kiện này do căn cứ vào mục 7.3 Nghị quyết số 04/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao với qui định “hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc giải quyết tranh chấp đất đai thì trong mọi trường hợp không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính” là không hợp lý.
“Công ty Đông Dương chưa hề hoàn tất thủ tục giao thuê đất cho dự án này thì làm gì có chuyện tranh chấp đất đai với ai trong vụ việc này”, bà Quỳnh giải thích. Viện dẫn khoản 6, Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , bà Quỳnh giải thích thêm: các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án bao gồm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh…, mà vụ việc dự án Lam Sơn thuộc phạm vi qui định tại điều luật này.
Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM đại diện cho công ty Đông Dương, cơ sở pháp lý mà TAND TP đưa ra để trả lại đơn kiện vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án là không hợp lý vì Đông Dương không khởi kiện UBND TP vì tranh chấp đất đai mà là khởi kiện một quyết định hành chính của UBNDTP (cụ thể là Thông báo số 560/TB-VP ngày 7-7-2008 về việc ngưng dự án tầng ngầm bãi đậu xe ở Công trường Lam Sơn).
Trước đó, ngày 13 -11, công ty Đông Dương đã nộp đơn khởi kiện UBND TP đến TAND TP yêu cầu tòa buộc UBND TP hủy quyết định ngừng triển khai dự án bãi đậu xe ngầm Lam Sơn của công ty Đông Dương và yêu cầu bồi thường số tiền 24 tỉ đồng do thiệt hại ngưng dự án (nếu không thực hiện giới thiệu địa điểm đầu tư mới).
Cũng theo bà Quỳnh, công ty Đông Dương buộc phải khởi kiện UBND TP ra tòa hành chính vì đến ngày 13-11 đã quá thời hạn mà UBND TP cam kết giới thiệu địa điểm đầu tư mới cho Công ty Đông Dương (theo đúng tinh thần cam kết trong cuộc họp với Thứ trưởng Bộ xây dựng ngày 2-10) nhưng công ty không nhận được bất cứ văn bản hay thông báo nào của UBND TP. Nếu không, công ty sẽ mất quyền khởi kiện theo quy định.