Công ty Hừng Sáng rút đơn kiện UBND TPHCM

Bổ sung giá bán nhà xưởng 153 Lạc Long Quân, quận 11 hơn 65 triệu đồng

(NLĐ)- Ngày 18-12, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Thái Văn Hừng, Giám đốc Công ty TNHH Hừng Sáng, cho biết sau khi bàn bạc, trao đổi với UBND TPHCM, Sở Công nghiệp và Tòa án Nhân dân quận 1, ông đã chính thức rút đơn kiện UBND TPHCM, đồng thời đề nghị UBND TPHCM xem xét lại giá nhà xưởng 153 Lạc Long Quân (quận 11). Sau khi ông Hừng rút đơn kiện, ngày 16-12, giám đốc Sở Tài chính TP có văn bản trình UBND TP duyệt bổ sung giá bán nhà xưởng 153 Lạc Long Quân cho Công ty Hừng Sáng với giá tăng thêm là 65.582.000 đồng (Công ty Hừng Sáng đã trả 10,3 tỉ đồng).

Ngày 17-12, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua đã ký văn bản số 6585/UB-ĐT chấp thuận đề nghị trên của Sở Tài chính.

Vụ kiện này bắt nguồn từ việc Công ty Hừng Sáng mua lại nhà xưởng 153 Lạc Long Quân của Công ty Rubimex, với giá do Hội đồng Định giá đề nghị là 8,2 tỉ đồng (số tròn) và đã được ông Trần Thành Long (lúc đó là phó chủ tịch UBND TP) ký duyệt từ năm 1997. Sau khi hai bên thanh toán tiền (8-2001) và bàn giao nhà xưởng (4-2002), ngày 15-5-2002, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hùng Việt đã ký chấp nhận duyệt lại giá bán theo đề nghị của Hội đồng Định giá là 10,3 tỉ đồng. Công ty Hừng Sáng đã thanh toán số tiền còn lại. Ngày 24-5-2002, hai bên đã thanh lý hợp đồng. Thế nhưng, Văn phòng UBND TP có văn bản nêu ý kiến chỉ đạo của bà Huỳnh Thị Nhân (lúc đó là phó chủ tịch UBND TP) về việc tham khảo thêm mức giá nhà xưởng trên cho phù hợp, sát với giá thị trường và đề nghị ngưng thực hiện các thủ tục bán nhà xưởng 153 Lạc Long Quân. Ngày 1-10-2003, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua ký văn bản chỉ đạo Sở Công nghiệp phải yêu cầu Công ty Rubimex thỏa thuận lại giá với Hừng Sáng, nếu không thành thì kiện ra tòa yêu cầu hủy bỏ phần giá trong hợp đồng vì “việc định giá không bảo đảm đúng quy định”. Công ty Hừng Sáng đã khởi kiện đòi UBND TPHCM phải cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.