Công viên bị “xẻ thịt” ở Hà Nội: Chất vấn nhiều năm vẫn như không

Kiến nghị đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang

Ngày 12-7, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XIV bước vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. ĐB Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề: Nguy cơ Công viên hồ Thành Công sẽ biến thành ao làng khi bị thu hẹp và bao vây bởi nhà ở, nhà hàng…, vậy ai chịu trách nhiệm việc cho phép điều chỉnh quy hoạch? Còn dự án Công viên Tuổi trẻ sai phạm cả 10 năm nay, trách nhiệm của TP đến đâu? ĐB Phạm Thị Thanh Mai tiếp lời: “Xã hội hóa công viên quá chậm trễ là do đâu? Cử tri không thể hài lòng với những công trình xây dựng công viên kéo dài qua 2 nhiệm kỳ vẫn chưa xong?”.

Là người đăng đàn đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi trả lời: “Nguyên nhân của việc xã hội hóa công viên chậm là do các nhà đầu tư đều muốn điều chỉnh quy hoạch, mà như vậy là không được nên dự án tắc”. Không đồng tình, Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt nói thẳng: “Tôi thấy trả lời như vậy là chưa rõ trách nhiệm. Phải xem xét trách nhiệm từ trên xuống. Nếu không làm rõ thì lần này chất vấn, lần sau lại chất vấn mà cử tri cứ bức xúc mãi...”. Trước các chất vấn của ĐB, ông Khôi thừa nhận: “Việc lớn hay nhỏ đều thuộc trách nhiệm của UBND TP. Chúng tôi không đổ trách nhiệm cho ai hết nhưng có những tồn tại từ nhiều năm trước, giờ TP đang phải khắc phục. Dù có phân cấp cho quận, huyện nhưng trách nhiệm quản lý chuyên ngành ở đây thuộc Sở Xây dựng...”.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng vừa lên diễn đàn, ĐB Bùi Huyền Mai chất vấn ngay: “Liên tiếp xảy ra các vụ tranh chấp tại các khu chung cư, trách nhiệm của Sở Xây dựng ở đâu?”, ông Hùng phân trần: “Không có chuyện cơ quan quản lý bỏ mặc dân. Khi có vụ việc, chính quyền địa phương, Sở Xây dựng đều vào cuộc cùng người dân, chủ đầu tư phối hợp tìm giải pháp”. Theo ông Hùng, Hà Nội là TP đầu tiên ban hành mức trần phí dịch vụ chung cư song đến nay, quy định này cũng có bất cập và đã báo cáo TP để điều chỉnh.

Trước nhiều chất vấn về biện pháp giải quyết tình trạng biệt thự để cỏ mọc ở nhiều nơi trên địa bàn, UBND TP Hà Nội cho biết toàn TP có khoảng 655 căn hộ biệt thự và 574 căn hộ liền kề đã xây xong phần thô hoặc mặt ngoài nhưng chưa đưa vào sử dụng, do đó sẽ hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, nhất là các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; xóa bỏ hình thức chia lô, bán nền, bán nhà xây thô... Đặc biệt, Hà Nội kiến nghị Chính phủ áp dụng thu thuế lũy tiến đối với người mua nhà từ căn thứ hai trở lên. TP cũng cam kết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính cân nhắc kiến nghị các phương án đánh thuế hoặc xử phạt theo tỉ lệ % giá trị hợp đồng thời hạn 3 tháng, 6 tháng và 1 năm đối với biệt thự bỏ hoang.

Đồng Nai: Tội phạm gia tăng

Ngày 12-7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, các ĐB nêu lên sự lo lắng trước tình trạng nhiều loại tội phạm đang gia tăng trên địa bàn. Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân của tình trạng trên một phần do những mặt trái của kinh tế thị trường; mặt khác do sự thiếu quan tâm của gia đình, nhà trường đối với tầng lớp thanh thiếu niên dẫn đến con đường phạm tội.

Trong phiên chất vấn, nhiều vấn đề “nóng” trên địa bàn cũng được các ĐB đề cập, như tình trạng quy hoạch “treo”; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; lỏng lẻo trong quản lý xăng dầu…
X.Hoàng