Cụ rùa không bò lên chân tháp, sẽ bủa lưới bắt
(NLĐO)- UBND TP Hà Nội vừa phân công nhiệm vụ của các sở ngành, đơn vị về chăm sóc, bảo vệ rùa hồ Gươm.
Theo đó, trong trường hợp cụ rùa không tự bò lên chân tháp Rùa, sẽ bắt cụ bằng lưới mắt nhỏ, mềm, không làm ảnh hưởng đến các vết thương trên thân rùa. Việc này được giao Sở NN và PTNT, sẽ bố trí lực lượng chuyên ngành 3 ca để bắt dẫn cụ rùa về “bệnh viện dã chiến”. Việc gia công lưới dẫn bắt cần làm xong trước ngày 3-3.

Lắp đặt hệ thống rào chắn “bệnh viện dã chiến” tại khu vực Tháp Rùa.
Tổ chức nạo vét xong bùn đất, phục vụ việc thi công, lắp đặt bể lưu giữ cụ rùa. Ngoài ra, hàng rào cao 0,6m sẽ được dựng lên xung quanh Tháp Rùa và từ chân tháp đến bể lưu giữ nhằm giữ an toàn và đảm bảo thuận tiện cho việc chữa trị.
Hội đồng chữa trị cụ rùa Hồ Gươm gồm các ông Nguyễn Huy Đăng - bác sĩ thú y, Phó GĐ Sở NN và PTNT Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Hoàng Đức Hạnh - Phó GĐ Sở Y tế làm Phó Chủ tịch Hội đồng và một số thành viên khác thuộc các đơn vị; Sở Khoa học và công nghệ, Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 1, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Viện Bỏng Trung ương, ĐH Nông nghiệp 1, Chi cục Thủy sản Hà Nội.

Bắt rùa tai đỏ tại Hồ Gươm
Công ty Thoát nước tổ chức dọn vệ sinh khu vực xung quanh Tháp Rùa; thực hiện thủ công việc vét bùn, đất, dọn vệ sinh, chướng ngại vật dưới lòng hồ hoàn thành trước ngày 20-3. Triển khai lắp đặt 4 bè thủy sinh từ ngày 10-3 tại khu vưc phía Hàng Khay và Thủy Tạ…
Cùng ngày, đơn vị chức năng cũng tiến hành đặt bẫy rùa tai đỏ ở khu vực Hồ Gươm.