Cử tri băn khoăn năng lực, trình độ của người tự ứng cử

TPHCM: 21/101 người tự ứng cử rút đơn khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Hà Nội: Có 6 người xin rút khỏi danh sách ứng cử

“Ông Bùi Anh Lân, bản thân chưa có việc làm, chưa tự lo cho bản thân mình được thì làm sao có thể gánh vác nhiệm vụ đại biểu nhân dân”. Nhiều cử tri đã có cùng quan điểm như trên tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do Ủy ban MTTQ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, tổ chức tối 27-3 đối với ông Bùi Anh Lân. Vì vậy, chỉ có 2/36 cử tri tín nhiệm giới thiệu ông Lân.

Ông Phan Minh Hùng, cử nhân sư phạm, chỉ được 4/31 cử tri phường 6, quận 5 tín nhiệm. Cử tri nhận xét, ông Hùng đã từng bị đuổi học khi còn là sinh viên, bị khai trừ khỏi Đảng, hiện sức khỏe không ổn định, vì vậy không đủ tiêu chuẩn đại diện nhân dân. Cũng tại quận 5, ông Huỳnh Tấn Vũ, giáo viên Trường Chính Nghĩa, được 9/34 cử tri phường 11 tín nhiệm. Trong khi đó, 100% (46/46) cử tri phường 8, quận 5 tín nhiệm giới thiệu ông Trương Vĩ Kiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dây và Cáp điện Tân Cường Thành, ứng cử ĐBQH.

Tại quận 7, tiến sĩ Lê Kiên Thành, Giám đốc Công ty Thiên Minh, đã được 100% (30/30) cử tri tín nhiệm. Cử tri nhận xét ông Thành có năng lực, trình độ, gia đình có truyền thống cách mạng, đủ điều kiện ứng cử ĐBQH. Tại quận 10, hai sinh viên (SV) Lê Minh Duẩn và Nguyễn Văn Quang của Học viện Hành chính Quốc gia chỉ được 16/44 và 20/44 cử tri cũng là SV tín nhiệm. Nhiều cử tri băn khoăn, ông Duẩn và ông Quang hiện còn là SV, nhiệm vụ chủ yếu là tập trung học tập, tích lũy kiến thức nên chưa đủ trình độ và điều kiện thời gian cho công việc ĐBQH. Cũng tại quận 10, luật sư Triệu Quốc Mạnh đã được 40/42 cử tri phường 4 tín nhiệm.

Ông Phan Tuấn Dũng, đại lý tư vấn bán bảo hiểm Công ty Bảo hiểm Nhân thọ miền Nam, đã được 10/32 cử tri phường 26, quận Bình Thạnh tín nhiệm. Cử tri nhận xét ông Dũng không đủ năng lực, trình độ đảm đương trách nhiệm ĐBQH. Trong khi đó, 23/52 cử tri phường 7, đồng ý giới thiệu ông Trần Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gannon Việt Nam, ứng cử ĐBQH.

. Đến 17 giờ ngày 27-3, Ủy ban MTTQ TPHCM đã nhận thêm hai đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH, nâng tổng số người tự ứng cử xin rút khỏi danh sách ƯCV ĐBQH lên 21 người (TPHCM có 101 người tự ứng cử).

Hai ƯCV xin rút khỏi danh sách trong ngày 27-3 là ông Lê Văn Hùng, Phó Phòng Quản lý chất lượng và an toàn lao động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Descon và bà Đặng Thị Minh Phương, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh vận tải Container Nice Vina.

. Trong ngày 27-3, cả hai người tự ứng cử trẻ tuổi nhất tại Hà Nội và đều là SV đã tổ chức xin ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri. SV trẻ tuổi nhất Nguyễn Xuân Minh (SN 1985), hiện là SV năm thứ tư lớp chất lượng cao ĐH Xây dựng Hà Nội, lấy ý kiến tại trường. SV Phạm Khắc Chung (SN 1983), SV năm thứ 3 Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị Hà Nội, lấy ý kiến tại nơi cư trú.

Băn khoăn lớn nhất tại hội nghị lấy ý kiến của Nguyễn Xuân Minh là làm sao để một SV năm thứ tư vừa có đủ thời gian “lấy” được tấm bằng tốt nghiệp lại vừa tham gia vào QH. Bởi vì nếu SV nghỉ quá 20% số buổi học sẽ không được thi tốt nghiệp. Trong khi đó, mỗi năm họp QH trung bình 2 lần, mỗi lần khoảng hơn 1 tháng. Kết quả, 37/50 cử tri đồng ý tín nhiệm ứng cử Minh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

SV Phạm Khắc Chung không nhận được bất kỳ một phiếu ủng hộ nào của 31 cử tri tại nơi cư trú. Lý do mà các cử tri đưa ra là thời gian ƯCV trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm quá ngắn (hơn 6 tháng), Phạm Khắc Chung chưa hề khai báo tạm trú, tạm vắng. Các cử tri đánh giá, điều đó cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật của ưcv chưa tốt.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ các quận, huyện tại Hà Nội tiếp tục khẩn trương tổ chức xin ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri đối với các ƯCV tại nơi cư trú. Trong đó, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình tổ chức lấy ý kiến đối với 7 ƯCV; Ủy ban MTTQ quận Đống Đa 11 ƯCV; Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm là 7 ƯCV; Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai là 5 ƯCV.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho hay, tính đến chiều 27-3, đã có 6 người xin rút hồ sơ. Trong đó có 5 người tự ứng cử và 1 người được giới thiệu.  

Bồi dưỡng nữ ứng cử viên ĐBQH

Sáng 27-3, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội), Hội Liên hiệp Phụ nữ VN đã khai giảng lớp bồi dưỡng dành cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XII. Theo đó, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 4 ngày, với mục đích cung cấp thêm các thông tin cơ bản liên quan đến bầu cử; bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất để giúp nữ ứng cử viên tự tin hơn trong quá trình vận động bầu cử và tiếp xúc với cử tri.

Đây là một trong 8 lớp bồi dưỡng được tổ chức tại 5 địa điểm trong cả nước

(Hà Nội, Huế, Nha Trang, TPHCM và Cần Thơ). Được biết, tổng số nữ ứng cử viên ứng cử ĐBQH khóa XII là 391 người.