Cử tri muốn bộ trưởng nói đi đôi với làm

(NLĐ) - Ngày 10-8, các đại biểu Quốc hội là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc với cử tri Hà Tĩnh và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với cử tri TPHCM sau kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII để lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Theo TTXVN, tại cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông tin: “Công tác nhân sự tại kỳ họp vừa qua được làm rất kỹ nên số phiếu bầu tập trung. Cũng có những vị trí chưa được như mong muốn nhưng đó cũng đã là phương án tối ưu trong điều kiện hiện nay...”.
 
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng vui mừng báo cáo với cử tri Hà tĩnh: “Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII làm việc trong thời gian 14 ngày đã kết thúc thắng lợi, đem lại khí thế phấn khởi trong đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước”. Chia sẻ những bức xúc, kiến nghị của cử tri TPHCM về tình hình lạm phát, khó khăn trong đời sống, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà QH và Chính phủ, các bộ, ngành đang nỗ lực giải quyết để làm cho bức tranh kinh tế đất nước sáng sủa hơn.
img
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri quận 3 - TPHCM. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề chủ quyền biển đảo quốc gia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết mọi việc đều phải được giải quyết theo đúng luật pháp quốc tế, mong cử tri và nhân dân cả nước cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo vì sự nghiệp chung của quốc gia.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã bày tỏ sự tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, QH và Nhà nước; đồng thời góp nhiều ý kiến xây dựng đất nước. Cử tri Nguyễn Phú Nho (phường Vĩnh Phúc, Ba Đình-Hà Nội) góp ý người dân mong các vị tân bộ trưởng “nói phải đi đôi với làm”.