Cuối năm nay dự kiến sẽ thông qua Luật Biển

Thẩm tra tư cách một đại biểu Quốc hội mới trúng cử

Ngày 22-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã họp cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII và chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII. Theo báo cáo, kỳ họp thứ nhất đã hoàn thành tốt đẹp. Đáng chú ý, đã kịp thời bổ sung nội dung nghe báo cáo về tình hình biển Đông, thể hiện trách nhiệm của Chính phủ và QH, cũng như giúp đại biểu (ĐB) QH có thông tin chính thức để báo cáo với cử tri, tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ.

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH K’sor Phước cho biết vừa qua, có một số tờ báo đã đăng tải thông tin về tư cách cũng như những việc làm sai phạm của một vị ĐBQH mới trúng cử. Ông K’sor Phước cho rằng những luồng thông tin về sai phạm của vị ĐBQH này đã có từ trước kỳ họp thứ nhất nhưng trong quá trình thẩm tra tư cách ĐB chưa được quan tâm đúng mức. Ông K’sor Phước đề nghị: “Ủy ban TVQH nên giao Ban Công tác ĐB tiến hành thẩm tra lại và sớm công khai kết quả xác minh cho toàn dân  biết”. Về ý kiến này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng kết luận: “Ban Công tác ĐB và các cơ quan có trách nhiệm sẽ tiến hành thẩm tra tư cách vị ĐB này trong thời gian tới”.

Theo dự kiến của Văn phòng QH, kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII sẽ làm việc khoảng 31 ngày, khai mạc vào ngày 20-10 và bế mạc ngày 26-11. Dự kiến QH sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật và một nghị quyết; cho ý kiến vào 13 dự án luật. Các luật dự kiến được thông qua là Luật Biển Việt Nam, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ, Luật Đo lường. Dự kiến QH cũng dành 9 ngày rưỡi để xem xét, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác

Một vấn đề được nhân dân quan tâm hiện nay là sự an toàn của Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban  Khoa học Công nghệ Môi trường của QH, đề nghị đưa vào chương trình kỳ họp thứ hai nội dung xem xét công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy này.

Bổ sung khái niệm “khiếu nại đông người”

Chiều cùng ngày, Ủy ban  TVQH cho ý kiến về các vấn đề lớn liên quan đến các dự án Luật Lưu trữ và  Khiếu nại. Theo Dự thảo Luật Lưu trữ, các tài liệu (cả tài liệu mật) thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử sẽ được giao nộp cho lưu trữ lịch sử. Khi hết thời hạn 40 năm hoặc 60 năm (tùy tính chất tài liệu), tài liệu mật đương nhiên được giải mật và sử dụng rộng rãi.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng dự án Luật Khiếu nại, Thường trực Ủy ban  Pháp luật đề nghị chỉnh lý dự thảo luật theo hướng mở rộng hơn, toàn diện hơn. Khái niệm “khiếu nại đông người” cũng được Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự luật. Hôm nay, Ủy ban TVQH tiếp tục họp cho ý kiến về tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo và Luật Đo lường.