Đã có phương án xử lý nước rỉ rác Gò Cát
(NLĐ) - Ngày 16-5, một hội đồng nghiệm thu do giáo sư Đào Văn Lượng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường TPHCM, chủ trì đã chấp thuận phương án xử lý nước rỉ rác do Trung tâm CENTEMA (Đại học Văn Lang) đề xuất và thực hiện.
Theo phương án này, nước rỉ rác được xử lý bằng “công nghệ xử lý sinh học tổng hợp”. Qua thử nghiệm từ tháng 3 đến tháng 5-2002, việc xử lý bằng các phương pháp phân hủy sinh học kỵ khí hoặc hiếu khí, nồng độ chất hữu cơ COD giảm còn 2.000 - 3.000 mg/lít (so với COD nước rỉ rác đầu vào tới 65.330 mg/lít). Chi phí để xử lý một mét khối nước rỉ rác là 20.675 đồng. Tuy nhiên, vốn đầu tư để xây dựng hệ thống xử lý gồm các bể sinh học, bơm, nhà trạm... ước tính lên đến hơn 2 tỉ đồng.
Hiện bãi rác Gò Cát đang chứa đến 15.000 m3 nước rỉ rác và đến cuối năm nay là 50.000 m3.