Đà Nẵng: 70% chợ lớn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
Trong 5 chợ có quy mô lớn của TP Đà Nẵng là Trung tâm Thương mại chợ Cồn, chợ Hàn, Đống Đa, chợ Mới, chợ Đầu mối, thì chỉ duy nhất chợ Đầu mối vừa mới đưa vào hoạt động là đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Còn lại trên 70% số chợ nằm trong danh sách "đen" về nguy cơ cháy nổ.
Trong đó, chợ Cồn, chợ Mới tọa ngay khu vực trung tâm TP đã lạc hậu về thiết kế và xuống cấp trầm trọng.
Phần lớn các chợ tại Đà Nẵng đều thiếu chỗ để xe nên phải mượn vỉa hè, thậm chí bố trí sát cả khu vực kinh doanh quần áo và vật liệu dễ cháy...
Tại chợ Mới, lượng nước không có đủ để giải quyết khi có sự cố xảy ra. Diện tích dành cho các hộ kinh doanh có nơi chỉ vẻn vẹn 1m2/hộ, dẫn đến tình trạng cơi nới lấn chiếm diện tích xung quanh, che khuất tầm nhìn dễ dẫn đến nguy cơ chập cháy điện, nhất là mùa khô.
Theo ông Lê Ngọc Duyên - Giám đốc Cty quản lý các chợ Đà Nẵng - thì: "Tất cả các chợ tại TP đều trong tình trạng quá tải, hệ thống điện không đảm bảo an toàn. Trước năm 2006, cả chợ Cồn chỉ có một trụ nước cứu hoả. Đến nay, chợ Cồn đã có thêm 2 trụ nước được bố trí trên các trục đường Hùng Vương, Ông Ích Khiêm".
Việc nghiêm cấm thắp hương, đốt vàng mã trong chợ đã được ban hành hơn một năm nay. Ngoài ra, 5-6 hộ kinh doanh liền kề đều được yêu cầu phải tự trang bị một bình chữa lửa. Mô hình này đang được nhân rộng tại tất cả các chợ.