Đà Nẵng: Công ty bia bị bán, người lao động về đâu?
KINH TẾ.- UBND TP Đà Nẵng giao các sở trình phương án bán Công ty Bia Đà Nẵng cho Công ty Bia Foster’s trước 10-11-2001
UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gởi Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp và Công ty Bia Đà Nẵng về việc chuyển nhượng Công ty Bia Đà Nẵng cho Công ty Bia Foster’s Đà Nẵng. Đây là sự kiện được dư luận quan tâm.
Không còn bia Sông Hàn
Cách đây khoảng 5 năm, nhãn hiệu bia Sông Hàn của Công ty Bia Đà Nẵng dường như độc chiếm thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng với công suất lên 14 triệu lít/năm. Ngày đó, muốn mua bia Sông Hàn phải có giấy giới thiệu hoặc xếp hàng ở nhà máy. Sau khi Công ty BGI đầu tư nhà máy tại Hòa Khánh đã tung ra sản phẩm Larue cùng nhiều hình thức quảng cáo, tiếp thị khác đã nhanh chóng đánh bại nhãn hiệu bia Sông Hàn. Từ đó, Công ty Bia Đà Nẵng đã rơi vào tình trạng khốn đốn. Cách đây 3 năm, BGI đã nhượng Nhà máy Hòa Khánh lại cho Foster’s của Úc. Công ty này vẫn giữ nguyên nhãn hiệu Larue của BGI và tăng công suất lên đến 30 triệu lít/năm. Từ chỗ gần như phá sản, Công ty Bia Đà Nẵng đã thay đổi phương thức làm ăn và dần dần khôi phục lại thị trường. Năm 2000, Công ty Bia Đà Nẵng đã sản xuất gần 6 triệu lít bia, đời sống công nhân đã ổn định dần. Bia Sông Hàn nhãn xanh gần như là đối thủ cạnh tranh duy nhất với Larue của Foster’s. Giữa lúc Foster’s nhiều lần xin Chính phủ nâng công suất lên nhưng không được, thì UBND TP Đà Nẵng quyết định bán Công ty Bia Đà Nẵng cho Foster’s với mục đích rõ ràng là “Công ty Bia Foster’s được phép sản xuất bia theo công suất thiết kế của Công ty Bia Đà Nẵng”. Điều này đồng nghĩa với việc nhãn hiệu Larue của Foster’s sẽ trở thành độc quyền trên thị trường lớn nhất miền Trung này và mặc nhiên Foster’s cũng được nâng công suất mà không phải xin phép nữa.
Mấy trăm lao động sẽ thất nghiệp ?
Trong công văn gởi cho các sở nói trên, UBND TP Đà Nẵng nêu rõ “đồng ý bán toàn bộ thiết bị và tài sản cố định khác của Công ty Bia Đà Nẵng cho Foster’s”. Riêng về phần “con người” của công ty, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo công ty lập phương án sản xuất mặt hàng mới, địa điểm mới trước ngày 30-11. Toàn bộ phương án chuyển nhượng sẽ được các sở, ban ngành trình cho UBND TP Đà Nẵng trước ngày 10-11 này. Khi nhận được tin Công ty Bia Đà Nẵng bị bán, hàng trăm người lao động ở đây hết sức hoang mang. Liệu TP Đà Nẵng có bảo đảm được việc làm cho mấy trăm lao động nói trên hay không ?
Được biết, khoảng giữa năm 2001, Công ty Bia Đà Nẵng đã gởi một tờ trình cho lãnh đạo thành phố kiến nghị hai phương án giải quyết tình trạng của công ty nhằm đảm bảo đời sống cho gần 300 CB-CNV và 400 nhân viên bán hàng khác. Phương án thứ nhất, cho phép công ty tự đầu tư 20 tỉ đồng để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, mục tiêu mỗi năm tiêu thụ 15 triệu lít bia, 10 triệu lít nước ngọt. Phương án thứ hai, trở thành thành viên của Tổng Công ty Bia và Nước giải khát Việt Nam để tổng công ty này có phương án đầu tư di dời nhà máy ra khu công nghiệp xây dựng thành một nhà máy lớn tại miền Trung.