Đặc xá “đặc biệt”!
Hôm qua (29-8), những phạm nhân được hưởng chính sách đặc xá đầu tiên nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9 đã được đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng. Đây là đợt đặc xá lớn với hơn 8.600 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, được hưởng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
Với chính sách nhân đạo này, từ năm 2000 đến nay đã có hơn 10 vạn phạm nhân được giảm án tù, trong đó, riêng năm 2010, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho hơn 17.000 người.
Đây là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, là chủ trương đúng đắn, phù hợp với truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc; đồng thời cũng khẳng định tính nghiêm minh và nhân đạo trong chính sách hình sự của pháp luật Nhà nước Việt Nam . Những người được hưởng chính sách đặc xá đều được xem xét kỹ lưỡng, khách quan, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật. Thế nhưng vẫn có địa phương lợi dụng chính sách này đề nghị giảm án cho những đối tượng không đủ tiêu chuẩn. Đó là trường hợp 2 người ở tỉnh Đồng Nai: Ông Nguyễn Hoàng Huynh, nguyên chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và thuộc cấp của ông là Thái Văn Nghĩa, nguyên trưởng phòng tài nguyên – môi trường huyện.
Điều dư luận bất bình ở chỗ, hai người này chỉ mới bị tạm giam 3 tháng theo lệnh của cơ quan CSĐT. Sau ngày tòa tuyên án (Nguyễn Hoàng Huynh 3 năm tù giam, Thái Văn Nghĩa 5 năm 6 tháng tù giam), cả hai chưa ngồi tù ngày nào vì được Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận cả hai bị bệnh hiểm nghèo! Vậy mà hai bị án này vẫn được chánh án TAND tỉnh Đồng Nai ký hồ sơ đề nghị TAND Tối cao xem xét đặc xá. Rất may, dư luận báo chí phát hiện, TAND Tối cao đã sớm nhận thấy nhiều khuất tất trong vụ việc này nên không chuyển hồ sơ sang Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương. Từ đó, cơ quan chức năng đã có quyết định đưa hai bị án này vào nhà giam thi hành án.
Vì sao có chuyện khuất tất như vậy? Nghi vấn càng chồng chất khi ông chánh án của TAND tỉnh Đồng Nai bỏ qua những cảnh báo từ công luận, không rút hồ sơ xem xét đặc xá khi vấn đề mới được báo chí xới lên. Cho đến khi có sự vào cuộc của nhiều cơ quan hữu trách thì TAND tỉnh Đồng Nai mới ra quyết định thi hành án tù những người này. Vậy phía sau những động thái mập mờ, khó hiểu của ông chánh án TAND tỉnh Đồng Nai này là gì? Vô tình ký duyệt hồ sơ đặc xá cho các “quan” tham hay lợi dụng chính sách đặc xá để tiêu cực? Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, TAND Tối cao đang xem xét những nguyên nhân đưa đến chuyện lạ lùng này để công khai trước công luận.