Đại biểu QH băn khoăn việc mở rộng địa giới Hà Nội

(NLĐO)- Sáng 14-5, tại phiên họp tổ của đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội Hà Nội, không khí “nóng” lên bởi những ý kiến góp ý về mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội, với 13/19 ý kiến. ĐB Nguyễn Văn Thịnh (Hà Nội) tỏ ra băn khoăn về việc tại sao phải mở rộng về phía Tây.

Theo ông Thịnh, trước đây, thủ đô còn khó khăn về “hào” chắn là sông Hồng để phát triển về hướng Đông và Đông Bắc như Bắc Ninh, Hưng Yên… Nhưng hiện đã và sẽ có nhiều cây cầu mới thì trở ngại này sẽ không còn. Có lý do Chính phủ đưa ra là mở rộng hành chính về Hà Tây vì vấn đề quốc phòng quân sự.

“Tôi băn khoăn là ở Hà Tây có rất nhiều cơ sở quân sự, cấm quay phim chụp ảnh thì liệu có an toàn không, hay chống bộ binh thì có cơ sở không?” – ông Thịnh nói. Thêm vào đó, theo ông Thịnh, việc mở rộng Hà Nội cũng phải nằm trong toàn bộ chiếc lược đô thị hóa VN. Việc mở rộng Hà Nội liệu có làm các đô thị ở Hà Tây mạnh lên hay không chưa thấy Bộ Xây dựng hay Chính phủ đưa ra giải pháp cũng như nghiên cứu đầy đủ.

ĐB Phạm Hồng Sơn (Hà Nội): “Qua nghiên cứu tờ trình mở rộng địa giới Hà Nội, cá nhân tôi đã từng biểu quyết một lần tại kỳ họp HĐND, đáng tiếc là tôi và nhiều đại biểu khác biểu quyết mà chưa được tiếp cận thông tin đầy đủ về chủ trương này. Tôi thấy rất băn khoăn”. Theo ông Sơn, việc lấy ý kiến người dân cũng chưa được thực hiện đầy đủ trong khi đây là vấn đề hết sức quan trọng.

ĐB Đặng Văn Khanh (Hà Nội) cũng cho rằng, mở rộng là đúng nhưng mở đến đâu cần phải nghiên cứu rất nghiêm túc và khoa học. Theo ông Khanh, cả 5 phương án được đưa ra đều không ổn, chưa có luận cứ thuyết phục được người dân. Trong tờ trình của Chính phủ là quy hoạch 30 năm sau và tầm nhìn 50 năm.

Vậy sau 20-30 năm nữa Hà Nội sẽ phát triển như thế nào chưa được nói đến. “Nhà Quốc hội đã quyết định làm, hay TP sông Hồng trước khi đưa vào thực hiện đều có mô hình thiết kế, quy hoạch cụ thể. Vậy sao mở rộng HN lại không có thiết kế, quy hoạch đầy đủ để người dân tham gia đóng góp ý?”, ông Khanh hỏi.

ĐB Nguyễn Ngọc Đào làm “nóng” phòng họp khi phản ứng dữ dội trước cách làm việc của Bộ Xây dựng là quá coi thường nhân dân và các ĐB Quốc hội khi trình bày một bộ phim dài 8 phút về Hà Nội tương lai sau khi mở rộng. “Tôi nói thẳng bộ phim là sự lắp ghép các mô hình ở nước ngoài, xa rời thực tế, nhăng nhít và như bộ phim hoạt hình.

Một kiểu làm việc thiếu nghiêm túc, không có tính học thuật và thể hiện văn hóa ứng xử quá kém. Trong khi đây lại là một vấn đề hệ trọng của quốc gia. Tôi đề nghị các ĐB hãy hết sức cân nhắc và nghiêm túc về việc mở rộng HN, bởi có thể làm tổn hại đến quốc gia dân tộc trong tương lai”, ông Đào bộc bạch.

ĐB Hà Nội Trần Quốc Khánh HN chia sẻ, từ khi Pháp lệnh Thủ đô ban hành, thì các bộ ngành vẫn chưa nghiêm tục thực hiện, kể cả Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Hai văn bản quan trọng này đều chưa từng khẳng định nhiệm vụ chính của Hà Nội là trung tâm kinh tế mà chỉ là trung tâm hành chính, chính trị quốc gia.

Lấy lý do Hà Nội chật chội, xuống cấp… để mở rộng Hà Nội cũng chưa thỏa đáng. Việc Hà Nội quá tải là sự thiếu trách nhiệm của các bộ ngành trong thực thị Nghị quyết 15 và Pháp lệnh thủ đô. “Đừng để lợi ích của người dân nghèo bị gạt ra ngoài trong những quyết sách của Quốc hội” – bà Khánh nhấn mạnh.

Không khí thảo luận ở đoàn ĐB Quốc hội Hà Tây trầm lắng hơn. Phó đoàn ĐB Quốc hội Hà Tây, ông Chu Sơn Hà than thở: “Tâm tư tôi thấy buồn. Tôi không đồng tình với nhận xét trong tờ trình, đúng là Hà Tây cung cấp cho Hà Nôi rau xanh, củ quả, cây cảnh… nhưng căn cứ vào đâu mà Bộ Xây dựng bảo không đảm bảo chất lượng.

Và khi gia nhập Hà Nội thì sẽ giúp nâng cao chất lượng như thế nào, hóa ra là từ trước đến nay dân Hà Tây làm ăn gian dối. Đồng tình về việc mở rộng thủ đô là đúng để khang trang to đẹp. Nhưng sự đóng góp ý kiến của cử tri, hệ thống chính trị xã hội là quá thấp. Hà Tây là đất hai vua, có Nguyễn Trãi, có 1.200 di tích, bản sắc văn hóa xứ Đoài lâu đời và người Hà Tây rất tự hào về truyền thống này. Do vậy khi sáp nhập toàn bộ Hà Tây nhưng giá trị này sẽ được gìn giữ bảo tồn như thế nào?”.