Đắk Nông: Không để người dân vào rừng sinh sống

(NLĐO) - Ngày 22-2, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết tỉnh này không chấp thuận để 64 hộ dân ở tỉnh Bình Phước và huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) về lại sinh sống ở bon (làng) cũ.


Người dân đề nghị về làng cũ trong rừng

Người dân đề nghị về làng cũ trong rừng

Các bon (làng) cũ này hiện là các khu rừng của 2 tiểu khu 1487 và 1500 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý tại xã Quảng Trực huyện Tuy Đức.


Tại buổi đối thoại, UBND tỉnh Đắk Nông không chấp thuận để dân vào rừng sinh sống

Tại buổi đối thoại, UBND tỉnh Đắk Nông không chấp thuận để dân vào rừng sinh sống

Trước đó, các hộ dân này (trong đó có 49 hộ dân ở thôn 8, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và 15 hộ cư trú trên địa bàn xã Quảng Trực huyện Tuy Đức) có đơn xin về lại sinh sống ở bon cũ với lý do để chăm sóc mồ mả, tổ tiên. Tuy nhiên, qua xác minh, hiện số hộ này đều đã có nhà ở và đất sản xuất ổn định.


Chính quyền cam kết bảo vệ làng cũ thành khu rừng thiêng

Chính quyền cam kết bảo vệ làng cũ thành khu rừng thiêng

Ngày 21-2, tại huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông, UBND 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã tổ chức đối thoại với số hộ dân nói trên. Tại buổi đối thoại, UBND 2 tỉnh đã thông báo kết luận không chấp thuận việc về lập làng cũ trong rừng. Sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan không tác động đến khu vực làng cũ, nghiêm cấm việc chặt phá, lấn chiếm đất rừng, tạo khu rừng thiêng, bảo vệ, tạo điều kiện để người dân thăm viếng mồ mả tổ tiên.