Đắm đò thảm khốc trên sông Cả, 19 học sinh thiệt mạng

(NLĐ)- Lúc 6 giờ 30 phút ngày 7-10, tại bến đò ngang trên sông Cả, thuộc bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, lái đò Lô Văn Nghiệp, 23 tuổi, thay cha là ông Lô Văn Phong, trú tại bản Chôm Lôm, chở 30 người chủ yếu là các em học sinh của Trường THCS xã Lạng Khê từ bản Chôm Lôm ở phía bờ Bắc sang trường phía bờ Nam đi học.

Theo những người được cứu vào bờ cho biết: Thuyền có trọng tải khoảng 1,5 tấn được trang bị động cơ, khi chạy ra đến khoảng 2/3 sông Cả thì bị gãy chân vịt, lái đò hốt hoảng cho thuyền quay trở lại. Khi đó chỉ còn có sào chống để điều khiển thuyền, trên thuyền người lại quá đông, nên bị dòng nước xoáy lật chìm. Ngay lúc tai nạn xảy ra, một số người tự bơi và dân địa phương đã cứu được tổng cộng 11 người vào bờ.

Trong số 19 em hiện đang mất tích có 14 là học sinh nữ, 5 học sinh nam. Theo ông Lương Đình Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đang phối hợp với xã huy động 7 thuyền máy và một ca nô của Hạt Kiểm lâm cùng các lực lượng dân quân, quân đội, công an nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Nước sông Cả đoạn xảy ra tai nạn chảy rất xiết nên việc tìm kiếm xác nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Cho đến chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm – cứu hộ đã vớt được 3 thi thể đầu tiên. Tỉnh Nghệ An hỗ trợ bước đầu cho mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để lo mai táng. Như vậy, tính từ cơn bão số 5 và số 6, Nghệ An đã có 33 người chết. Đây cũng là vụ chìm đò thảm khốc, lớn hơn vụ chìm đò làm 18 em học sinh chết ở Quế Sơn (Quảng Nam) năm 2003.

Sáng nay (8-10), phóng viên Báo NLĐ đã có mặt tại bản Chôm Lôm để đưa thêm tin tức về vụ chìm đò thảm khốc này.