Đập nhà lòi ra nhiều sai phạm!
Dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ ai thực sự đứng ra bảo kê, tiếp tay cho tình trạng xây dựng không phép. Dự kiến ngày 1-2 sẽ tiến hành cưỡng chế đợt 2
Sáng 26-1, các cơ quan chức năng quận Bình Tân - TPHCM đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ đợt đầu 16 căn nhà xây dựng không phép tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân-TPHCM. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước sự cương quyết của chính quyền quận Bình Tân trong việc lập lại trật tự xây dựng, chiều 25-1, đã có 8/16 trường hợp xây dựng không phép tại khu phố 3 đã tự tháo dỡ một phần hoặc toàn bộ căn nhà vi phạm.
Nhà đầu nậu kiên cố, nhà dân “hàng mã”!
Dù 8 giờ mới bắt đầu, song từ 6 giờ sáng 26-1, đông đảo người dân địa phương và ở các vùng lân cận đã kéo về “điểm nóng” khu phố 3 để chứng kiến việc cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ các căn nhà vi phạm. Tuy nhiên, do lực lượng công an và dân phòng đã phong tỏa khắp các con đường đi tại đây nên mọi người chỉ đứng từ xa nhìn vào. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy hầu hết các căn nhà vi phạm, chủ nhà đã tháo dỡ các vật liệu có thể đem đi, như: mái tôn, cửa sắt, máy bơm nước...
Đúng 8 giờ, ông Võ Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, đã đọc quyết định cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà của các chủ hộ: Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Đình Hiệp và Hoàng Gia Lộc. Sau đó, chiếc xe cạp đất Komatsu lù lù tiến vào và chỉ vài cú húc nhẹ, các bức tường của 3 căn nhà liền kề đã dễ dàng đổ sập xuống. Nhiều người giật mình khi nhìn thấy chất lượng quá tệ của các căn nhà chỉ được xây dựng chủ yếu bằng gạch ống, các cột móng chỉ được làm sơ sài với vài cây sắt nhỏ. Trong khi cách đó vài chục mét, căn nhà của vợ chồng đầu nậu Phạm Như Hải do được xây dựng khá chắc chắn nên các công nhân được chủ nhà thuê tự tháo dỡ phải mất khá nhiều công sức. Đến trưa, việc cưỡng chế tháo dỡ 16 căn nhà vi phạm xây dựng tại khu phố 3, 4 và 10 đã hoàn tất. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự đô thị quận Bình Tân, sau khi rút kinh nghiệm đợt đầu, quận sẽ tiếp tục triển khai cưỡng chế tháo dỡ 19 căn nhà vi phạm khác (dự kiến ngày 1-2).
Nhà xây trái phép: 140, 200, hay nhiều hơn nữa?
Trong khi các lực lượng đang thực hiện lệnh cưỡng chế, tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa chúng tôi nhận thấy có khá nhiều người dân tiếp tục đến kê khai nhà xây dựng không phép. Ông V.L ở khu phố 4 nói như phân trần: “Chúng tôi phải đi kê khai để xin được tồn tại, chứ nếu chính quyền cứ mạnh tay như ở khu phố 3 thì coi như khỏi ăn Tết!”. Xem qua hồ sơ của người dân cung cấp, chúng tôi thấy nhiều trường hợp không phải mới vi phạm mà nhà đã xây dựng từ lâu. Cụ thể, trường hợp của bà Đ.T.L xây dựng từ tháng 9-2006, đã bị lập biên bản vi phạm xây dựng không phép nhưng chưa được xử lý. Mới đây, khi chính quyền địa phương dán thông báo yêu cầu các chủ vi phạm xây dựng vắng mặt tại khu phố 3 kê khai thì bà L. dù không nằm ở “điểm nóng” cũng lên phường để xin được tồn tại.
Như vậy, cần xem lại thông tin từ chính quyền địa phương khi cho rằng việc xây dựng không phép nổi lên từ giữa tháng 12-2006 và chỉ có trên dưới 100 trường hợp vi phạm tại khu phố 3 và gần 200 trường hợp trên toàn địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng 26-1, nhiều người dân phường Bình Hưng Hòa khẳng định: Chắc chắn sau vụ cưỡng chế này sẽ dần lộ ra nhiều trường hợp vi phạm khác, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ ai thực sự là người đứng ra bảo kê, tiếp tay cho tình trạng xây dựng không phép diễn ra ồ ạt tại địa phương trong thời gian qua.
|
“1 căn thụ động, 5 căn bối rối, 50 căn e dè...” Trong hội nghị kiểm điểm công tác quản lý công trình xây dựng sau phép chiều 26-1, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP, cho rằng tình trạng xây nhà không phép xảy ra rất nhanh, rất cấp tập, có khi chỉ mất một đêm là “lắp ghép” xong nhà, nên đội quản lý trật tự đô thị các quận, huyện trở tay không kịp và cũng không báo cáo cho sở. “Với một căn thì các đội quản lý đô thị thụ động, 5 căn thì họ bối rối và khi có đến 50 căn thì họ lại e dè nên tình trạng xây nhà không phép, sai phép quy mô lớn mới rộ lên trong thời gian gần đây mà mới nhất là ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân)” - ông Hiệp nói. Ngoài nguyên nhân chính quyền địa phương chậm phản ứng, theo ông Hiệp còn do lực lượng kiểm tra quá mỏng, mức phạt chưa đủ sức răn đe, trong khi các hình phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện... không được thực hiện. M. NHUNG |