Đất xây trường: Không; đất dự án: Có ngay
Rừng mỗi ngày thêm cạn kiệt, bị rút ruột, lấy hết gỗ quý; tốc độ trồng rừng chậm hơn tốc độ phá rừng
Trong phiên thảo luận ở tổ ngày 1-11 về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đã bức xúc trước tình trạng chặt phá rừng và quy hoạch đất tràn lan, còn nhiều kẽ hở.
Lạm phát KCN
Minh chứng cho sự không thành công trong quy hoạch sử dụng đất thời gian vừa qua, ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) cho rằng trong quy hoạch sử dụng đất có những “điều kỳ lạ” và những chuyện “thật như đùa”. Chẳng hạn, xin đất xây trường học, trụ sở làm việc hàng chục năm không được nhưng xin đất dự án thì có ngay. Hoặc hàng trăm ngàn hecta đất phân cho dự án để hoang, chỉ làm mỗi cái cổng nhưng dân vào cày cấy thì nảy sinh tranh chấp. “Thực tế diễn ra như vậy không thể nói là thành công nhưng báo cáo của Chính phủ vẫn đánh giá tốt và không thấy ai phải chịu trách nhiệm” - ĐB Quyền bức xúc.

Nhiều diện tích đất KCN Tam Hiệp (Quảng Nam) còn bị bỏ trống. Ảnh: THÚY PHƯƠNG
ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) phản ứng: “Phải mất 50 năm nữa mới lấp đầy 70.000 ha KCN, 730.000 ha của 15 khu kinh tế ven biển, hơn 20 khu kinh tế cửa khẩu nữa, vậy quy hoạch thêm để làm gì?”. ĐB Trần Du Lịch chất vấn lại ĐB Đặng Thành Tâm: Vốn đầu tư trung bình 1 ha KCN là bao nhiêu? Nếu lấp đầy 70.000 ha thì cần bao nhiêu tiền, lấp đầy 200.000 ha như quy hoạch thì cần bao nhiêu tiền để đầu tư? Và ông dứt khoát: “Nếu Chính phủ không làm rõ được các con số đó thì không thể phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là 200.000 ha đất KCN. Vì nó sẽ dẫn đến việc tùy tiện mở rộng KCN, quy hoạch treo, biến đất nông nghiệp thành đất hoang, KCN để nuôi bò”. Ông cũng nhắc tổ thư ký nhấn mạnh ý này trong biên bản.
Trồng rừng chậm hơn phá rừng
Ý kiến thảo luận của nhiều ĐBQH về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đều có điểm chung là rừng mỗi ngày càng cạn kiệt. ĐB Đỗ Văn Đương (TPHCM) cho rằng báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh đúng thực tế, trong khi rừng bị rút ruột, lấy hết gỗ quý. ĐB Nguyễn Văn Rinh (Hải Dương) nhận xét: Chính phủ phát động dự án trồng 5 triệu ha rừng rất mạnh nhưng nó đã thu hẹp dần vì hết quỹ đất. Đến nay vẫn chưa có thẩm định chính xác kết quả dự án này. Tốc độ trồng rừng thấp hơn tốc độ phá rừng. Nông trường quốc doanh giờ không còn nữa mà cổ phần hóa hết thành hết đất tư. Đội ngũ kiểm lâm cũng cần phải bàn, có chỗ thông đồng với “lâm tặc” .

Khu Công nghiệp Sông Hậu (tỉnh Hậu Giang) đến nay vẫn còn bỏ trống,
chưa nhà máy nào được khởi công xây dựng Ảnh: NGỌC TRINH
ĐB Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) cho rằng Chính phủ cần báo cáo về vấn đề cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất để có thông tin, cơ sở tìm hiểu cho rõ, bảo đảm lợi ích cho bà con nông dân.
|
Ban Cơ yếu sẽ thuộc Bộ Quốc phòng Chiều 1-11, QH đã họp cho ý kiến dự thảo Luật Cơ yếu. Đây là dự luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp trước và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này. Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cơ yếu của Ủy ban Thường vụ QH, sau khi tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo luật đã được chỉnh sửa quy định theo hướng chuyển Ban Cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hầu hết ĐBQH tán thành quan điểm này. T.Dũng |