Đấu giá khai thác khoáng sản

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người tiêu dùng khởi kiện không phải tạm nộp án phí, tạm ứng lệ phí tòa án. Đó là nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội thông qua ngày 17-11

Ngày 17-11, Quốc hội (QH) biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng (QLNTD), Luật Khoáng sản (sửa đổi) và Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2011.

 
Theo đó, QH đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Bảo vệ QLNTD với 82,35% đại biểu (ĐB) tán thành, có hiệu lực từ ngày 1-7-2011. Điểm đáng chú ý của Luật Bảo vệ QLNTD là Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ QLNTD. Bên cạnh đó, luật cũng quy định người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền lợi của mình không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí tòa án.
img

Luật Khoáng sản (sửa đổi) được thông qua sẽ hạn chế tình trạng mua đi, bán lại giấy phép các dự án khoáng sản. Trong ảnh: Khai thác than ở Quảng Ninh

 
QH đã biểu quyết thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi) với 79,31% ĐB tán thành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Luật Khoáng sản (sửa đổi) quy định rõ việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện ở cả khu vực hoạt động khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng sản và khu vực hoạt động khoáng sản đã thăm dò khoáng sản. Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân trúng đấu giá khai thác khoáng sản phải thực hiện việc thăm dò khoáng sản. Kết quả thăm dò khoáng sản do Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thẩm định và phê duyệt để bảo đảm lợi ích quốc gia.
 
Để hạn chế tình trạng mua đi, bán lại giấy phép các dự án nhằm trục lợi gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, luật có quy định nguyên tắc, điều kiện tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản.
 
Ngoài ra, QH cũng đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2011 với 83,16% ĐB tán thành. Theo đó, nội dung giám sát của QH năm 2011 bao gồm: Tháng 3-2011, QH xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XII của QH, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao theo luật định. Ngoài ra, sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của ĐB, nếu có. Tháng 7-2011, QH xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Riêng kỳ họp này sẽ không chất vấn và trả lời chất vấn. Tháng 10, 11-2011, QH xem xét các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.
Nên xem HTX là doanh nghiệp
 
Cùng ngày, QH thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (HTX) (sửa đổi). ĐB TPHCM, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Saigon Co.opMart Nguyễn Ngọc Hòa nói: “Tôi thiết tha đề nghị giữ nguyên quan điểm HTX như một loại hình doanh nghiệp và có các quyền như mọi doanh nghiệp khác. Đồng tình với ĐB Hòa, luật sư Nguyễn Đăng Trừng (TPHCM) chia sẻ: “Luật là từ thực tiễn sinh ra, phải làm thế nào để mô hình HTX thu hút nhân dân tham gia chứ cứ nghe HTX như mô hình thời bao cấp là ớn. HTX thì cũng phải sinh lời chứ không thể làm xã hội, từ thiện và bản chất là doanh nghiệp”. ĐB Trừng đề nghị HTX có thể góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác bằng cách thành lập công ty TNHH.