Đầu tư hiệu quả sẽ không lo lạm phát lớn

Tại phiên thảo luận ngày 26-5, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại nguy cơ dẫn tới tái lạm phát và thất thoát, lãng phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã trấn an bằng kết quả ban đầu trong hồi phục kinh tế thời gian qua

. Phóng viên: Nhiều đại biểu quan ngại về gói kích cầu có thể là nguyên nhân gây lạm phát trở lại và thất thoát, lãng phí, thưa ông?

img

- Ông Vũ Văn Ninh: Đúng là phải đề phòng lạm phát khi kích cầu. Vì thế Chính phủ mới đặt ra mục tiêu vừa phải ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm tăng trưởng, vừa phải phòng ngừa lạm phát. Tôi nghĩ chúng ta chi tiêu không hiệu quả sẽ rất dễ gây lạm phát, còn chi tiêu hiệu quả, đặc biệt vấn đề hạ tầng đang yếu kém, bất cập mà được đầu tư tốt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lập lại cân đối vĩ mô thì khả năng lạm phát có thể kiểm soát được.


. Đại biểu và cử tri lo ngại giám sát các gói kích cầu không tốt sẽ thất thoát, lãng phí và tiêu cực, thưa ông?

- Gói kích cầu của Chính phủ có rất nhiều giải pháp. Ví dụ tăng đầu tư của Chính phủ bằng ứng ngân sách, phát hành trái phiếu, miễn giảm thuế, các chính sách khác... Mỗi chính sách như thế hiện Chính phủ đang phân công cho các bộ, ngành, địa phương quản lý kiểm soát chặt chẽ để làm sao kích cầu đúng chỗ.


. Nếu kích cầu 8 tỉ USD mà quản lý hiệu quả thì tăng trưởng trên 5%. Ý kiến ông thế nào?

- Việc tác động vào tăng trưởng kinh tế thì chắc chắn là có. Vừa triển khai một thời gian ngắn nhưng đã có tác động tích cực. Đương nhiên tính toán cân đối phải tính tới tổng thể nhiều vấn đề. Nhận định đó có thể là đúng nhưng thực tế con số bao nhiêu thì phải tính toán. Bây giờ chỉ tiêu 5% cũng cần phải phấn đấu.


. Có ý kiến cho rằng 17.000 tỉ đồng kích cầu hỗ trợ lãi suất như cứu trợ các ngân hàng còn  tác động tới kinh tế rất ít?

- Tôi cho rằng nói thế là chưa đầy đủ, bởi tính chất của gói kích cầu không chỉ giải quyết trước mắt mà trong đó Chính phủ muốn giải quyết vấn đề dài hạn. Ví dụ, trước đây chỉ hỗ trợ vay vốn lưu động, sau đó mở rộng cho những dự án đầu tư. Chính những dự án đó là cơ hội điều kiện cho doanh nghiệp tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh và tái cơ cấu dài hạn. Ngoài ra, Chính phủ còn mở rộng bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại. Điều này thể hiện ngoài mục tiêu khôi phục tăng trưởng, Chính phủ còn nhìn xa hơn trong việc tái cơ cấu kinh tế.


. Đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) cho rằng hỗ trợ kích cầu vừa rồi không tới được doanh nghiệp khó khăn thực sự mà  rơi vào doanh nghiệp lớn vẫn đang hoạt động tốt?

 - Cái này thuộc quan điểm của mỗi người. Tôi cho rằng có hỗ trợ cho doanh nghiệp khó khăn, cũng có hỗ trợ cho doanh nghiệp mạnh để phát triển. Các doanh nghiệp mạnh làm đầu tàu cho nền kinh tế. Tôi lấy ví dụ như người bị ung thư di căn tới mức không thể cứu chữa được thì có cố cứu chữa cũng không được.