Đẩy mạnh hợp tác tài chính để tăng tính cạnh tranh
(NLĐ)- Ngày 4-4, tại Đà Nẵng đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 12. Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, một trong những thách thức lớn nhất trên con đường hội nhập kinh tế ASEAN là sự chênh lệnh về trình độ phát triển giữa các nước thành viên.
Vì vậy, việc thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên là mục tiêu trong kế hoạch biến ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 như đã tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 13 tại Singapore.Trong buổi họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Vũ Văn Ninh cho biết hội nghị đã thống nhất và thông qua 8 tuyên bố chung. Thứ nhất, đối với lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ ASEAN, các bộ trưởng tài chính đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác tài chính khu vực để tăng tính cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển công bằng trong cộng đồng ASEAN, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên. Thứ hai, thống nhất hình thành khung chiến lược trung hạn xác định một cách hệ thống kế hoạch hành động cụ thể để tăng cường sự liên kết khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường, thúc đẩy sự phát triển chiều sâu các thị trường vốn. Thứ ba, cam kết tự do hóa các lĩnh vực dịch vụ tài chính chủ yếu vào năm 2015, nhằm hướng tới mục tiêu của các nguyên thủ về hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Thứ tư, thống nhất thực hiện đúng cam kết để bảo đảm tối đa hóa các lợi ích và giảm thiểu các rủi ro về tài khoản vốn. Thứ năm, thống nhất việc thiết lập cơ chế một cửa ASEAN trong lĩnh vực hải quan. Thứ sáu, thống nhất xây dựng khung khổ pháp lý và luật pháp cần thiết, cũng như xây dựng năng lực của khu vực tư nhân và phát triển thị trường vốn theo chiều sâu nhằm tăng cường các cơ hội tài trợ và ngăn ngừa rủi ro cho các dự án cơ sở hạ tầng. Thứ bảy, các bên nhất trí tăng cường các cam kết và nỗ lực chung theo như Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của các bộ trưởng tài chính tại Bali tháng 12-2007. Thứ tám, nhất trí các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối thoại với các nhóm đại diện cho khu vực kinh doanh trong các dịp hội nghị bộ trưởng tài chính trong tương lai để cải thiện và nâng cao hình ảnh ASEAN, điểm đến đầu tư.