Đẩy mạnh sản xuất, không để dòng vốn ách tắc

Ngày 2-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc họp với chủ tịch UBND các tỉnh, TP phía Bắc về các giải pháp kiềm chế lạm phát, tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc cho biết, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh lại chỉ tiêu lạm phát cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng kiềm chế lạm phát không cao hơn năm 2007 (12,36%). Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% – 7,5%, khi có điều kiện đạt mức cao hơn (mục tiêu Quốc hội đề ra từ 8,5% đến 9%).

Tiết kiệm tiêu dùng, dành vốn cho đầu tư phát triển

Trong thời điểm này, ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, bên cạnh 8 nhóm giải pháp lớn Chính phủ đề ra cho các bộ ngành và toàn xã hội, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc đề nghị các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như: Thực hiện tiết kiệm tiêu dùng, dành nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Thực hiện cắt giảm 10% chi tiêu hành chính của các cơ quan Nhà nước; giảm hội họp, đi công tác nước ngoài. Rà soát lại các danh mục dự án đầu tư bằng vốn của Nhà nước do địa phương quản lý, loại bỏ các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư và các dự án kém hiệu quả hoặc không hiệu quả; dãn tiến độ các dự án chưa thật cần thiết để tập trung vốn cho các dự án hoàn thành để sớm đi vào hoạt động.

Địa phương cũng phải tạo mọi điều kiện khuyến khích phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng sản xuất từ nguyên liệu nông, lâm, thủy sản và các ngành sử dụng nhiều lao động. Điều phối lượng gạo xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm không quá 3,2 triệu tấn, tránh gây tác động đẩy giá lương thực trong nước lên cao. Tăng cường công tác bảo đảm nguồn hàng cung cầu, tăng cường quản lý thị trường giá cả, bảo đảm cung ứng đồng đều các mặt hàng quan trọng như xăng dầu, sắt thép, xi măng... và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thuốc chữa bệnh, nước sạch; không tăng các loại phí, lệ phí do địa phương quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình cam kết, trước mắt Hà Nội sẽ không tăng giá xe buýt, nước sạch, triệt để tiết kiệm 10% chi tiêu. Các địa phương miền núi phía Bắc cho rằng mức hỗ trợ hiện quá thấp, không đủ để khôi phục đàn trâu bò, đề nghị Chính phủ nên tăng mức hỗ trợ đồng bào có trâu bò bị chết trong đợt rét đậm vừa qua để giảm bớt khó khăn cho nông dân.

Phải trụ lại trong cơn bão để vượt lên

Do giá vật liệu tăng cao, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng. Song ông Trần Minh Oanh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, vẫn cảm thán: “Việc phức tạp như thế mà hướng dẫn chưa tới một trang giấy A4, chung chung như thế thì không ai thực hiện được!”. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc cùng tâm trạng: “Mất 3-4 tháng mà chưa xong được việc điều chỉnh giá bởi hướng dẫn của Bộ Xây dựng thiếu chi tiết. Đề nghị bộ tổ chức họp toàn quốc để nghe các địa phương trình bày khó khăn để tháo gỡ.”

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu. Không được để dòng vốn ách tắc. Cần khơi thông đầu tư, đủ điện cho sản xuất. Thủ tướng khẳng định: “Đầu tư không hiệu quả cũng góp phần vào lạm phát. Do đó, công trình nào bức thiết thì tập trung, công trình nào chưa cần có thể bỏ lại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, nền kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng khá cao song đã có dấu hiệu chậm lại và xu hướng suy giảm. Tuy nhiên, nhìn vào dòng vốn đầu tư, có thể nhận định, tiềm năng của nền kinh tế vẫn còn. Do đó, phải duy trì được khả năng tăng trưởng. “Chúng ta phải trụ lại trong cơn bão để vượt lên!”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á tại VN

Chống lạm phát phải kiên nhẫn

Các nỗ lực của Chính phủ VN nhằm kiểm soát tình hình lạm phát cũng như sự suy yếu dự kiến về nhu cầu bên ngoài sẽ khiến tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại ở mức 7% trong năm 2008 và dự kiến tăng trở lại mức 8,1% vào năm 2009. Lạm phát sẽ là 15,6% vào cuối năm nay, ông Ayumi Konishi, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại VN, nhấn mạnh tại buổi công bố ấn phẩm "Triển vọng phát triển kinh tế châu Á" tại Hà Nội ngày 2-4.

Theo ông Konishi, VN có triển vọng tốt trong việc duy trì và thúc đẩy tăng trưởng trong tầm trung và dài hạn với sự hỗ trợ từ các nền tảng kinh tế chủ chốt. Tuy nhiên, VN đang phải đối mặt với hai cơn “bão” của nền kinh tế là lạm phát và những ảnh hưởng tiêu cực của sự sụt giảm nền kinh tế toàn cầu và tình hình không ổn định của hệ thống tài chính thế giới. Sự phối hợp hiệu quả giữa một loạt các chính sách như thắt chặt tiền tệ, ngân sách và các chính sách cẩn trọng về giá là những yếu tố cần thiết để đẩy lùi lạm phát”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo lạm phát không thể giảm ngay lập tức do đó phải rất kiên nhẫn. Dự kiến lạm phát sẽ giảm từ từ, từ nay đến cuối năm 2008 và trong năm 2009 ở mức 10,2%. Theo Giám đốc ADB VN, các chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ hiện nay chỉ có giá trị ngắn hạn. Về trung và dài hạn, VN cần ổn định để lấy lại lòng tin và làm yên lòng các nhà đầu tư nước ngoài. “Với VN lúc này, mục tiêu ổn định tăng trưởng là quan trọng nhất”- ông A. Konishi nhấn mạnh.

B.Diệp