ĐBQH có thể chất vấn thành viên Chính phủ qua đường dây nóng

(NLĐ) - Ngày 25-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khóa XII đã họp phiên thứ 6. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH thảo luận, cho ý kiến sửa đổi quy chế hoạt động đối ngoại của các cơ quan QH; phương án phân bổ số vượt thu ngân sách nhà nước năm 2007 so với báo cáo QH; phương án sử dụng trái phiếu Chính phủ năm 2008; việc chuẩn bị phiên họp thứ ba QH khóa XII; dự án Luật Công vụ, Luật BHYT, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (sửa đổi); Pháp lệnh Sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Chiều 25-2, thảo luận việc triển khai thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 7 (tháng 3-2008) của Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn khẳng định: Từng bước đưa hoạt động này trở thành một sinh hoạt thường xuyên của QH và các cơ quan QH không chỉ tại các kỳ họp mà cả giữa hai kỳ họp QH.

Tại phiên họp tháng 3 tới, dự kiến sẽ có 2 bộ trưởng và chánh án TAND Tối cao ra trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ QH trong thời gian 1 ngày. Theo quy định, đại biểu (ĐB) QH đã chất vấn có thể được mời tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH và phát biểu ý kiến.

Theo ông Đàn, từ phiên họp thứ 8 trở đi, sẽ tiến hành phát thanh, truyền hình trực tiếp để các ĐBQH theo dõi qua sóng phát thanh, truyền hình. Các ĐBQH có thể nêu câu hỏi bổ sung (nếu có) chuyển tới Ủy ban Thường vụ QH qua đường dây nóng gồm 2-3 số điện thoại.

- Ngày 25-2, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp công bố Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng và Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển VN. Theo đó, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Pháp lệnh có hiệu lực từ 1-7-2008.