ĐBSCL bùng phát bệnh tay chân miệng

Ban hành phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng (NLĐ)- Hiện nay, tại một số tỉnh, thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long, bệnh tay chân miệng đang bùng phát dữ dội.

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, tính đến ngày 16-5, đã có gần 600 ca tay chân miệng ở các tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đến khám và chữa bệnh. Tính đến thời điểm này, số ca nhập viện điều trị nội trú tăng 273 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Đồng Tháp đã có trên 320 ca phải nhập viện, trong đó có một trường hợp tử vong. Còn tại Kiên Giang có đến khoảng 320 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và đã có 2 ca tử vong.

- Ngày 16-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký ban hành phác đồ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ thành dịch do virus đường ruột gây ra. Hai nhóm tác nhân gây bệnh thường gặp là Coxsackie virus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Biểu hiện chính của bệnh là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng phỏng nước ở các vị trí đặc biệt như: niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Bệnh lây chủ yếu theo đường tiêu hóa. Nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh.