Để giá tăng cao, Chính phủ có phần khuyết điểm
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đánh giá như vậy tại cuộc họp báo của Chính phủ vào chiều 13-2 - Tất cả CBCC không được sử dụng xe công đi lễ chùa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc giao ban đầu năm với các bộ, ngành vào ngày 13-2 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng về Tết và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp báo về các nội dung trên.
TNGT, phạm pháp hình sự giảm
Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp báo, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trong dịp Tết Mậu Tý bảo đảm ổn định. Riêng trong 6 ngày Tết (từ 30 đến mùng 5 Tết), toàn quốc đã xảy ra 380 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 271 người, bị thương 395 người. So với dịp Tết Đinh Hợi 2007, giảm 197 vụ, giảm 127 người chết. Đáng chú ý, số người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm (MBH) đang gia tăng trở lại; số người bị chấn thương sọ não do không đội MBH có xu hướng tăng. Theo thống kê sơ bộ, trong số hơn 270 ca chấn thương sọ não đã có gần 100 ca không đội MBH. “Ngày 14-2, tiếp tục kiểm soát quyết liệt việc đội MBH” - ông Phúc cho biết. Trong khoảng thời gian nói trên, toàn quốc đã xảy ra 459 vụ phạm pháp hình sự, giảm 16%.
Không thiếu hàng nhưng giá tăng 30%
Theo TTXVN, cuộc họp giao ban đánh giá: Công tác cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm trong dịp Tết được bảo đảm, nhất là các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo... Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ xã hội tháng 1-2008 đạt 75,9 tỉ đồng (tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2007). Đáng lưu ý, thị trường Tết năm 2008 không thiếu hàng nhưng giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đều tăng cao khoảng 30%. Ngay sau Tết, giá cả thực phẩm, rau xanh, các loại dịch vụ đều tăng... Tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhìn nhận: “Giá cả tăng cao do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng cũng có khuyết điểm của Chính phủ. Chính phủ cố gắng khắc phục trong những năm sau”.
Phát biểu tại cuộc họp giao ban, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu khẩn trương tập trung chỉ đạo một số việc lớn: Kiểm soát chặt chẽ các cân đối vĩ mô như giá cả, lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán, hạn chế rủi ro. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; có phương án sản xuất hợp lý trong điều kiện có thể thiếu điện, hạn hán và rét đậm, rét hại kéo dài... Thủ tướng cũng chỉ đạo: Các ngành, địa phương quan tâm tổ chức tốt các lễ hội nhưng phải bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế tiêu cực. Tất cả cán bộ, công chức không được sử dụng xe công đi lễ hội, đình chùa. Kiểm tra sát sao và bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong mùa giáp hạt, nhất là với các hộ gia đình chính sách, đồng bào nghèo, vùng sâu vùng xa...
|
Phê bình, kỷ luật lãnh đạo các địa phương tái diễn nạn đốt pháo Trong dịp Tết Mậu Tý, tình trạng đốt pháo đã tái diễn tại nhiều nơi, điển hình là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An...Theo thống kê của Bộ Công an, trong 3 ngày Tết, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 400 trường hợp tàng trữ và đốt pháo nổ, thu giữ 1.423 kg pháo, 5.566 quả pháo, 1.486 hộp pháo; bắt giữ 103 vụ, 121 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép và 622 trường hợp đốt pháo nổ... Về tình trạng này, Thủ tướng phê bình chủ tịch UBND một số tỉnh, TP trực thuộc Trung ương - nơi gia tăng TNGT và tái diễn nạn đốt pháo; yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP này xử lý kỷ luật chính quyền một số quận, huyện, phường, xã đã để xảy ra tình trạng trên. Trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc cho đốt pháo trở lại, liệu VN có lộ trình cho đốt pháo hay không, tại buổi họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chủ trương nhất quán của Chính phủ là VN kiên quyết thực hiện Chỉ thị số 406/CT-TTg năm 1994 về việc cấm đốt pháo trong cả nước. |