Để không đặng, đập chẳng đành!

HĐND TP từng có ý kiến với ngành cấp nước về việc xem xét khả năng tái sử dụng các thủy đài

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động về việc chậm quyết định “số phận” 8 thủy đài trên địa bàn TPHCM, cơ quan chức năng và các nhà khoa học đã đưa ra nhiều hướng xử lý trái ngược nhau.

“5 ăn 5 thua”

Tiến sĩ Ngô Hoàng Văn, một trong những chuyên gia hàng đầu về ngành cấp nước ở TP, nhận định do chưa xác định được chất lượng các thủy đài nên nếu đưa vào sử dụng phải chấp nhận phương án “ 5 ăn 5 thua”. Trường hợp thủy đài sử dụng tốt, sẽ góp phần điều hòa áp lực nước cho một số khu vực, khắc phục được tình trạng nước yếu cuối nguồn. Ngược lại, nếu thủy đài không bảo đảm chất lượng, khi đưa vào sử dụng sẽ rất nguy hiểm vì có thể bị bể, thậm chí có thể nổ thủy đài. “Ví dụ đối với thủy đài khổng lồ trên đường 3 Tháng 2, quận 10 có sức chứa trên 8.000 m3 nước, nếu thủy đài bị bể thì lượng nước tràn xuống sẽ tàn phá nhiều nhà dân ở khu vực lân cận” - ông Văn nói.

Tiến sĩ Lê Long có nhiều năm theo dõi về việc khảo sát các thủy đài cho rằng, công dụng của 8 thủy đài ở TP không lớn nên nếu sử dụng thì chỉ nên chứa nước từ độ cao khoảng 20 mét trở xuống. Đồng tình với ý kiến này, một cán bộ về hưu đã từng làm việc lâu năm trong ngành cấp nước cho biết do địa bàn TP quá rộng, trong khi đó các thủy đài chỉ có thể chứa gần 50.000 m3 nên nếu sử dụng cũng không hiệu quả lắm. Vị này tiết lộ thêm, hiện nay các hệ thống van tự động ở các thủy đài đều bị hư nên nếu sử dụng phải thay van mới rất tốn kém.

Tìm cách cứu

Thạc sĩ Hồ Long Phi, giảng viên Trường Đại học Bách khoa - TPHCM, đưa ra hướng giải quyết cụ thể hơn. Trước mắt, theo ông Phi, ngành cấp nước phải nhanh chóng tính toán vấn đề thủy lực trên toàn mạng lưới cấp nước. Sau đó, dựa vào kết quả này để xác định khu vực nào cần thiết đưa thủy đài vào sử dụng để điều áp nguồn nước thì khảo sát, kiểm định thủy đài ở khu vực đó. Nếu sau khi tính toán vấn đề thủy lực, ngành cấp nước thấy không cần thiết phải đưa các thủy đài vào sử dụng mà vẫn bảo đảm được áp lực cấp nước thì nên đập bỏ để sử dụng phần đất này vào mục đích khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, theo ông Phi, hiện nay ngành cấp nước TP vẫn chưa tính toán được bài toán thủy lực trên toàn mạng lưới cấp nước nên việc sử dụng lại thủy đài nào và thủy đài nào cần đập bỏ vẫn chưa thể quyết định ngay được.

Ông Vũ Quang Hoài, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn công nghệ thiết bị & Kiểm định xây dựng (CONINCO) - chi nhánh phía Nam, cho biết công ty này có đủ thiết bị để kiểm định các thủy đài ở TP. Theo ông Hoài, nếu được mời kiểm định, CONINCO sẽ khảo sát thực tế và lên đề cương cụ thể về kế hoạch kiểm định. Trong quá trình kiểm định, CONINCO sẽ tiến hành bơm nước lên thủy đài để thử áp lực trước khi kết luận chất lượng để đưa các thủy đài vào sử dụng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 19-7, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP, cho biết: Trước đây HĐND TP từng có ý kiến với ngành cấp nước về việc xem xét khả năng tái sử dụng những thủy đài này. Các thủy đài này có tác dụng rất lớn trong việc điều tiết áp lực nước trên mạng lưới cấp nước cũng như trong vấn đề dự trữ nguồn nước cho TP. Tuy nhiên, không hiểu sao đến nay việc đánh giá chất lượng, phương án đưa vào tái sử dụng... vẫn chưa được ngành cấp nước báo cáo. Trong thời gian tới, HĐND TP sẽ có sự quan tâm đến vấn đề này.