Đề nghị nước ngoài cung cấp tài liệu

VN vừa phê chuẩn Công ước quốc tế về phòng chống tham nhũng. Đây là việc làm thể hiện quyết tâm chính trị của VN trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Liên quan đến cáo buộc một công ty của Úc đã hối lộ cho quan chức nhiều nước, trong đó có liên quan tới một số cán bộ ở Ngân hàng Nhà nước VN để được cung cấp vật tư in tiền polymer, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, tại cuộc họp chiều 9-7, cho biết: Phía Úc chưa chuyển bất cứ nội dung nào liên quan đến vụ hối lộ này.


Chi phí dịch tài liệu vụ đại lộ Đông Tây tốn gần 1 tỉ đồng


Tuy nhiên, theo ông Truyền, ngay sau khi nhận được thông tin này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có báo cáo và Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán VN đề nghị phía Úc cung cấp tài liệu.


Các cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng đã được chỉ đạo liên hệ với phía Úc để phục vụ công tác xem xét điều tra ban đầu. Khi được cung cấp tài liệu, cơ quan điều tra VN mới tiếp tục điều tra, chuyển hóa thành hồ sơ.

Ông Truyền cũng khẳng định đây mới chỉ là thông tin từ một phía, thông qua lời khai từ nhân viên của họ. Việc xác minh, chuyển hóa hồ sơ cũng cần phải có thời gian.

Chẳng hạn trong vụ tiêu cực diễn ra ở Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây (TPHCM), liên quan đến Công ty Tư vấn PCI, cơ quan tố tụng phía Nhật đã chuyển sang VN để ủy thác điều tra gần 4.000 trang tài liệu, phần lớn là tiếng Anh (riêng tiền dịch tài liệu đã tốn gần 1 tỉ đồng). Sau đó, phải xác minh lại những bằng chứng phía nước ngoài cung cấp.

img
Do sai phạm, hai lãnh đạo của Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây (TPHCM) đã bị tạm giam.
(Trong ảnh: Thi công đại lộ Đông Tây, đoạn qua quận 2 - TPHCM. Ảnh: T. Thạnh)


Ông Truyền cho biết trước đây, Thanh tra Chính phủ cũng đã thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước VN và cũng đã phát hiện một số vấn đề nhưng không có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng.


Tương tự, mới đây, một công ty của Mỹ cũng đã khai nhận trước Bộ Tư pháp nước này việc hối lộ 150.000 USD cho cá nhân ở VN để đổi lấy hợp đồng. Ông Truyền cho biết phía Mỹ mới công bố thông tin nhưng chưa có liên hệ nào với VN. Song được biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao thu thập những thông tin liên quan. 


Mới đây, VN đã phê chuẩn Công ước quốc tế về phòng chống tham nhũng. Đây là việc làm thể hiện quyết tâm chính trị của VN trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, ông Truyền khẳng định. 


Giám sát chặt việc hỗ trợ người nghèo


Trong 6 tháng đầu năm 2009, ngành thanh tra đã tập trung thanh tra chuyên đề về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước và một số lĩnh vực khác. 


Ông Truyền nhấn mạnh các sai phạm liên quan đến CPH gồm định giá tài sản (định giá không đúng làm thất thoát tài sản Nhà nước); bán cổ phần không đúng quy định và không đúng với ngay kế hoạch bán cổ phần, cổ phần ưu đãi bị biến dạng, gây thiệt hại cho cả người lao động và Nhà nước; sau CPH, doanh nghiệp không nộp tiền bán phần tài sản Nhà nước mà chiếm dụng, đầu tư sau CPH không đúng mục đích.

Qua thanh tra đã phát hiện thiếu sót, sai phạm hơn 11,1 tỉ đồng, 149.889 USD và 21.500 cổ phần; kiến nghị xử lý hành chính 11 tập thể, 24 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 3 vụ việc.


Trong thời gian tới, theo ông Truyền, ngành thanh tra tập trung nắm tình hình thực hiện chủ trương kích cầu, chống suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm thì thanh tra, xử lý kịp thời. Chính sách hỗ trợ người nghèo cũng cần phải giám sát chặt chẽ, tránh phát sinh tiêu cực.