Đến hồi trả giá

Không phải đến bây giờ hậu quả của ô nhiễm môi trường sống mới làm người ta lo ngại. Nhưng một lần nữa, tại diễn đàn quốc gia về sức khỏe môi trường tại Hà Nội, hồi chuông cảnh báo từ hiểm họa ô nhiễm tiếp tục điểm.

Con số Viện Y học lao động đưa ra: Trong số 100.000 người thì 415 người viêm phổi, 309 người viêm họng, 305 người viêm phế quản. Tại TP Hà Nội trong giờ cao điểm, nồng độ bụi cao gấp 4 lần cho phép (1,11 mg/m3), tiếng ồn từ 77,3 dBA đến 94,2 dBA, hơi xăng cao hơn 12,1 đến 2.000 lần tiêu chuẩn.

Ở khu vực quanh các nút giao thông, sức khỏe của trẻ em luôn bị ảnh hưởng với hàng loạt triệu chứng về mắt, mũi, họng, da, thần kinh thực vật. Tại các đô thị lớn khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, đặc biệt là TPHCM, các phương tiện giao thông đang làm nhiễm bẩn trầm trọng bầu không khí. Đó là chưa kể các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... xen cài trong khu dân cư không được “bảo chứng” an toàn môi trường làm chất lượng cuộc sống đô thị ngày càng suy giảm.

Những “làng ung thư” cũng đang lan tỏa hết Phú Thọ đến Hải Phòng, Hà Tây, Nghệ An… (Ở xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ người chết do ung thư chiếm 34,86% tổng số tử vong). Hằng năm , trên cả nước bệnh nhân bị ung thư mới được phát hiện lên đến con số 200.000 người. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của hiện trạng này là do môi trường xuống cấp trầm trọng. Những chất gây hại quanh “làng ung thư” Phú Thọ là asen, amoniac, mangan vượt quá cao với mức chuẩn. Môi trường đất bị nhiễm bởi kim loại nặng như đồng, chì, kẽm...

Cùng với không khí, đất, nguồn nước trở thành cạnh thứ ba của tam giác ô nhiễm. Cục Môi trường cho biết, chỉ có 62% dân số cả nước được sử dụng nước sạch. Nguồn nước nhiễm bẩn trở thành nguyên nhân gia tăng bệnh tật. Ở vùng đất chằng chịt bởi sông ngòi kênh rạch này, dường như tất cả các loại chất thải đều đổ về sông. Nhiều kênh rạch, suối sông vẫn cuồn cuộn nước nhưng đã bị khai tử vì ô nhiễm.

Ô nhiễm môi trường không chỉ làm cho chúng ta tụt hạng về chất lượng cuộc sống khi sánh vai cùng năm châu bốn bể mà còn gây bệnh tật và cả đói nghèo cho cư dân. Đã có nhiều cảnh báo, Luật Môi trường cũng đã có hiệu lực nhưng lại không thể hiện thực hóa trong đời sống cộng đồng.