Địa giới hành chính Hà Nội mở rộng từ ngày 1-8-2008

Sau khi thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ; tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008

Với 92,9% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, chiều 29-5, QH đã thông qua Nghị quyết (NQ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh liên quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2008.

Theo NQ, sẽ hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên 219.341,11 ha và dân số hiện tại 2.568.007 người của tỉnh Hà Tây vào TP Hà Nội. Chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên 14.164,53 ha và dân số hiện tại 187.255 người của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc về TP Hà Nội. Chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên 1.720,36 ha và dân số hiện tại 4.495 người của xã Đông Xuân, toàn bộ diện tích 3.457,74 ha và dân số 6.606 người của xã Tiến Xuân, toàn bộ diện tích 2.073,06 ha và dân số 5.875 người của xã Yên Bình và toàn bộ diện tích 1.532,76 ha và dân số 3.278 người của xã Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về TP Hà Nội. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, TP Hà Nội có diện tích tự nhiên là 334.470,02 ha và dân số là 6.232.940 người.

Trước khi các ĐBQH thông qua NQ quan trọng trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo tiếp thu, giải trình về việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội. Sau khi nêu quá trình chuẩn bị phương án mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh: Việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội phát triển với những ý tưởng trong quy hoạch phát triển vùng, vừa bảo đảm không gian cho Hà Nội phát triển bền vững trong giai đoạn trước mắt vừa tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. “Quá trình nghiên cứu chuẩn bị phương án mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước” - Thủ tướng nói.

Về việc lựa chọn quy mô mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội theo phương án 1 (trong 5 phương án mà Chính phủ trình QH), người đứng đầu Chính phủ cho biết sở dĩ phương án này được lựa chọn với số điểm cao nhất vì có những ưu điểm nổi bật: Có một không gian đủ lớn, đủ quỹ đất thuận lợi để xây dựng thủ đô của cả nước với một không gian đô thị hiện đại bên cạnh một đô thị lịch sử, cổ kính, không chỉ trong thời gian 20-30 năm mà còn cả trong tương lai xa, nơi có môi trường trong lành, cảnh quan đẹp... Thuận lợi xây dựng thế trận vững chắc về quốc phòng, an ninh cho thủ đô Hà Nội. Với phương án này, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi nước ta đạt mức dân số ổn định khoảng 120 triệu người thì thủ đô có khoảng 10% dân số cả nước, đạt mật độ từ 3.500 đến 4.000 người/km2, tương đương với mật độ dân số ở thủ đô của một số nước phát triển hiện nay.

Thủ tướng khẳng định: Việc QH thông qua NQ mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội tại kỳ họp này sẽ có ý nghĩa lịch sử, tạo điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng và thông qua quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội xứng tầm với đất nước ta, dân tộc ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhân kỷ niệm thủ đô 1.000 năm tuổi.

l Tiếp đó, với tỉ lệ 96,75% ĐBQH tán thành, QH đã thông qua NQ về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008. Cụ thể, chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên 454,08 ha và dân số hiện tại 2.721 người của xã Tân Đức thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây về TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; chuyển toàn bộ diện tích 128,48 ha và dân số 830 người của ấp C10 thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về xã Đăk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Bảo đảm đồ án quy hoạch thủ đô Hà Nội có chất lượng cao

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa sau khi được QH thông qua NQ này, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, đồng thời mời các chuyên gia tư vấn quốc tế phối hợp các chuyên gia trong nước nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các nhà khoa học, bảo đảm đồ án có chất lượng cao.

Giải trình lo ngại của ĐBQH về nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, người đứng đầu Chính phủ cho biết nguồn vốn này rất lớn, không chỉ từ nguồn ngân sách Nhà nước mà sẽ được khai thác từ nhiều nguồn vốn khác nhau với sự hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước thông qua các cơ chế, chính sách đã được pháp luật quy định.