Dịch lở mồm long móng ảnh hưởng đến nguồn nước
(NLĐ) – Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước mặt đều dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước dưới đất
Do vậy, nếu không có biện pháp chôn lấp, xử lý xác gia súc mắc bệnh lở mồm long móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật thì nguy cơ ô nhiễm nguồn nước dưới đất rất lớn.
Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, tuyệt đối không chôn lấp xác súc vật chết do dịch trong khu vực ảnh hưởng tới công trình khai thác nước dưới đất, cũng như các vùng cung cấp và phân bố của nước dưới đất. Hố chôn lấp phải bảo đảm cách ly tầng chứa nước – đáy hố. Trường hợp dịch bệnh phát triển mạnh, tốt nhất là sử dụng biện pháp thiêu hủy.