Quỹ Hoàn lương sẽ ra mắt vào ngày 28-8 tại TPHCM nhằm tạo điều kiện cho những người hoàn lương sớm tái hòa nhập cộng đồng
Giám đốc Quỹ Hoàn lương là ông Liên Khui Thìn, người từng bị tuyên án tử hình trong vụ án Minh Phụng - Epco cách đây gần 11 năm (năm 1999). Nhờ sự khoan hồng của Nhà nước và cải tạo tốt, ông thoát án tử, nhận án chung thân rồi giảm xuống còn 20 năm, sau đó được đặc xá từ ngày 2-9-2009.
Động lực từ quá khứ cay đắng
Không chút ngại ngùng, ông Liên Khui Thìn nói rằng quá khứ cay đắng đã thôi thúc ông lập quỹ này. “Không phải chờ tới khi trở về tôi mới nghĩ đến việc thành lập Quỹ Hoàn lương mà từ lúc còn thụ án trong trại giam, tôi đã trăn trở và mơ ước sẽ làm điều gì đó để người hoàn lương có điểm tựa cho ngày về. Và đó chính là Quỹ Hoàn lương” - ông Thìn trải lòng.
Ông Thìn kể hồi thụ án, ông thường nghe các bạn tù tâm sự với nhau rằng điều họ sợ nhất khi trở về cộng đồng là sự hờ hững của gia đình, ánh mắt kỳ thị của bạn bè, người thân cùng những cản ngại ở những cơ quan công quyền.
Chính vì vậy, nhiệm vụ không thể thiếu của Quỹ Hoàn lương là hỗ trợ tư pháp cho những người sau khi mãn hạn tù, như hướng dẫn làm CMND, hộ khẩu, thi hành án dân sự. Quan trọng hơn, quỹ phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề địa phương để giới thiệu học nghề và việc làm cho người ra tù.
Ông Liên Khui Thìn đang xem đề án thành lập Quỹ Hoàn lương
Kể lại những khó khăn bản thân ông gặp phải khi được đặc xá trở về, ông Liên Khui Thìn chua chát: “Nghe tin được đặc xá, ai cũng mừng, háo hức chờ ngày trở về, còn tôi thì lại mất ngủ nhiều đêm vì không biết phải đi đâu, về đâu”. Thế rồi, ông cũng phải đối mặt với nỗi lo đó. Ngày được đặc xá, Liên Khui Thìn trở về căn nhà cũ nhưng nhà đã có chủ khác, ông không “gá” hộ khẩu vào đâu, vợ con cũng dứt liên lạc từ lâu.
Bạn bè cũ đã không bỏ rơi Liên Khui Thìn lúc sa cơ. “Biết hoàn cảnh của tôi, những người từng làm chung ở Công ty Epco giúp tôi làm CMND, rồi bảo lãnh nhập hộ khẩu” - ông kể. Có CMND và hộ khẩu, ông Thìn chính thức hòa nhập xã hội nhưng vẫn canh cánh nỗi lo không có nơi ở. Và rồi ông lại gặp may khi gia đình người bạn thân cũ ở quận Bình Thạnh - TPHCM đưa ông về ở chung cho đến nay.
Trả nợ cuộc đời
|
Ông Liên Khui Thìn quan niệm không ai muốn làm người xấu nhưng hoàn cảnh đã khiến họ lầm lỗi. Nếu xã hội rộng lượng với họ, họ sẽ tự tin hơn để làm lại cuộc đời. |
Cùng góp sức với ông Liên Khui Thìn trong việc lập Quỹ Hoàn lương là những người từng lầm lỡ, như ông Lê Minh Hải (phó giám đốc quỹ), nguyên giám đốc một doanh nghiệp, từng thụ án chung thân trong một vụ án kinh tế và mãn hạn tù vào năm 2005; ông Đàm Mạnh Thắng (chánh văn phòng quỹ), nguyên giám đốc Công ty Mì ăn liền Miliket, vướng vòng lao lý hơn 15
năm trước.
Đầu năm 2010, ông Thìn chắp bút những dòng đầu tiên của đề án thành lập Quỹ Hoàn lương. Tháng 7-2010, UBND TPHCM ra quyết định cấp giấy phép thành lập cho quỹ. Luật sư Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc Công an TPHCM, chủ tịch Quỹ Hoàn lương, chia sẻ: Những người hoàn lương thấu hiểu nỗi lòng của người hoàn lương hơn ai hết. Tùy hoàn cảnh, mỗi người có cách đóng góp riêng cho quỹ để thực hiện những việc có ích cho người hoàn lương. Ông Liên Khui Thìn bộc bạch: “Từng bị kết án tử hình nhưng được Nhà nước ân xá và xã hội đón nhận, tôi quyết định dốc sức cho Quỹ Hoàn lương để trả nợ cho đời”.
|
Mô hình mới
Ông Liên Khui Thìn kể mới đây một bé gái 12 tuổi hay tin quỹ hoàn lương sắp ra đời đã gọi điện thoại cho ông, hỏi: “Chú Thìn có thể giúp mẹ con có việc làm, có tiền không ạ? Mẹ con ở tù đã 9 năm và sắp ra tù. Chín năm qua con luôn con cảm thấy tủi nhục và xấu hổ...”. Tâm sự của cô bé khiến ông day dứt và càng thôi thúc ông đẩy nhanh việc thành lập Quỹ Hoàn lương.
Luật sư Trần Văn Tạo cho biết quỹ không phân biệt đối tượng được hỗ trợ nhưng trước mắt sẽ khoanh vùng địa bàn thường trú của những người mãn hạn tù là TPHCM.
Cũng theo ông Tạo, nếu đi vào hoạt động, Quỹ Hoàn lương ở TPHCM là mô hình khá mới mẻ trên cả nước. Hiện nay, chỉ có TP Đà Nẵng thành lập dạng quỹ này nhưng vẫn còn sự tham gia của Nhà nước, trong khi Quỹ Hoàn lương tại TPHCM hoàn toàn là quỹ xã hội, kinh phí từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội.
Trụ sở Quỹ Hoàn lương đặt tại số 27 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 - TPHCM. |