Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt

Tối 6-5, tại Quảng trường 7/5, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Tổ chức cấp quốc gia Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2014) tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Việt Điểm - cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ - ở TP Điện Biên Phủ Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Việt Điểm - cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ - ở TP Điện Biên Phủ Ảnh: TTXVN

Chương trình quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật trong cả nước. Lấy 12 bối cảnh chính, chương trình đã tái hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như nêu bật hình ảnh một Điện Biên vững vàng phát triển cùng đất nước.

l Trước đó, ngay khi tới TP Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng quà cho các ông Nguyễn Việt Điểm, Hoàng Văn Bảy - thương binh, cựu chiến sĩ Điện Biên của sư đoàn 316, từng tham gia đánh cứ điểm đồi A1.

Chủ tịch nước bày tỏ: Đảng và nhà nước mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của quân dân cả nước đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chủ tịch nước mong rằng các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tin tưởng tinh thần Điện Biên sẽ tiếp tục được các thế hệ tiếp nối trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

l Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh, Cựu TNXP và Ban Liên lạc Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TP HCM đã họp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Ninh Thuận và TP Đà Nẵng cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và gặp mặt những cựu binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên. Dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum cũng gặp mặt 230 cựu binh tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ.