Dioxin tác hại nghiêm trọng đến môi trường và con người
(NLĐ) – Ngày 3-11, tại Hà Nội, ông Furukawa Hisao, giáo sư danh dự của Trường Đại học Kyoto (Nhật Bản) - thành viên mạng lưới đoàn kết vì môi trường và hòa bình (NPO), đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông báo một số kết quả nghiên cứu tác hại của dioxin đối với môi trường VN.
Giáo sư Furukawa Hisao khẳng định, chất độc da cam/dioxin tác động xấu không chỉ đối với môi trường mà cả đối với sức khỏe con người.Tại đây, giáo sư Furukawa Hisao cũng cung cấp cho Hội Nạn nhân chất độc da cam VN một số tư liệu của những nhà nghiên cứu Nhật Bản về các ca sinh con dị thường ở VN, trong đó có kết quả nghiên cứu 92 phụ nữ có con tại làng Đốc Binh Kiều (tỉnh Đồng Tháp). Theo nghiên cứu này, năm 1970, không có trường hợp nào sinh con dị tật. Tuy nhiên, đến giai đoạn 1971-1975 tỉ lệ sinh con dị tật là 6,6% và 1976-1980 tăng lên 15,7%, thời kỳ 1981-1985 là 19,6% và 1986-1988 lên đến 30,3%. Trong thời gian đó, những đứa trẻ sinh ra bị tràn dịch não, không não, thân dính liền nhau, dị dạng chi, không có nhãn cầu, hở hàm ếch; có nhiều trường hợp đẻ non, sẩy thai, thai chết lưu...
Khẳng định vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam là một nỗ lực rất lớn, giáo sư Furukawa Hisao bày tỏ sự ủng hộ vụ kiện, đồng thời cho biết ông sẽ kêu gọi nguồn tài trợ từ nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ dự án cải thiện môi trường sinh thái cho người dân VN ở vùng bị nhiễm chất độc hóa học.