DN miền Trung kiến nghị được ưu đãi về vốn, thuế

Ngân hàng Nhà nước VN cần có giải pháp khẩn cấp và lâu dài với DN miền Trung

Phòng Thương mại và Công nghiệp VN Chi nhánh Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa TP Đà Nẵng cùng Hội DN trẻ TP Đà Nẵng vừa có thư gởi Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN và UBND TP Đà Nẵng, kiến nghị về giải pháp vốn cho cộng đồng DN miền Trung sau bão số 6.

Theo đó, sau diễn đàn Tan nát DN sau bão: Kêu ai? Ai cứu? trên Báo NLĐ và hội thảo Tìm kiếm nguồn vốn khôi phục DN sau bão phối hợp cùng Báo NLĐ tổ chức, 3 đơn vị này đề nghị Thủ tướng Chính phủ có chủ trương đặc biệt cho DN các tỉnh miền Trung về vốn, thuế trong việc khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Trong chính sách này có phần của Quỹ Dự trữ Quốc gia phòng chống thiên tai dành cho DN miền Trung để ứng phó một cách chủ động và thực tế ở vùng này. Trước mắt cần có một quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho các DN bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và phát triển.

Phòng Thương mại và Công nghiệp VN Chi nhánh Đà Nẵng, Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Đà Nẵng cùng Hội DN trẻ TP Đà Nẵng kiến nghị, dựa vào chủ trương từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước VN cần có giải pháp khẩn cấp và lâu dài với DN miền Trung. Trước mắt tập trung hỗ trợ về tín dụng và lãi suất đặc biệt cho những DN thiệt hại đang cần vốn để khôi phục.

Ba đơn vị trên cũng đề nghị Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng, Bảo hiểm Xã hội, các tổ chức từ thiện dành một khoản hỗ trợ người lao động trong các DN bị thiệt hại hiện đang thiếu việc làm; đề nghị Nhà nước, Chính phủ có chính sách vĩ mô ưu đãi việc đầu tư vào miền Trung, đặc biệt là những đầu tư trực tiếp vào các DN.

Theo tính toán, tại Đà Nẵng và Quảng Nam, nếu sự trì trệ của hệ thống sản xuất vì hậu quả bão số 6 không được khắc phục sớm, chỉ riêng thiệt hại trực tiếp từ bão của DN (khoảng 1.980 tỉ đồng) tối thiểu sẽ làm khả năng tăng trưởng giá trị gia tăng âm trong cả năm 2006, và mức tăng trưởng cả nước sẽ thấp hơn tỉ lệ lẽ ra nên có đến 0,5%. Tác động hệ thống còn làm kinh tế 2 địa phương này trì trệ ít nhất đến quý I/2007 và thương mại nội bộ khu vực miền Trung suy giảm còn làm cho các tỉnh lân cận khó đạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội như mong muốn.