Doanh nghiệp Nhà nước phải nuôi đất nước

Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng an sinh xã hội

Sáng 24-5, QH thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010; bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Làm rõ việc phân bổ vốn cho các tập đoàn

Góp ý về nội dung quyết toán ngân sách, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Du Lịch góp ý Chính phủ cần làm rõ vấn đề phân bổ vốn cho các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vì cử tri rất quan tâm và bức xúc vấn đề này.
Ông Trần Du Lịch dẫn trường hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được phân bổ số vốn 3.500 tỉ đồng nhưng kết luận Thanh tra Chính phủ vừa rồi khẳng định khoản đầu tư ra ngoài ngành của tập đoàn này không hiệu quả nhưng không có giải thích rõ ràng.
Cùng bức xúc về vấn đề này, ĐB Đỗ Văn Đương (TPHCM) nêu quan điểm doanh nghiệp (DN) Nhà nước phải nuôi đất nước chứ không thể ngược lại như hiện nay.

Đối với chính sách tiền tệ, ĐB Trần Du Lịch cho rằng: Thắt chặt tiền tệ chống được lạm phát nhưng làm cho nền kinh tế lúng túng dẫn đến nhiều DN phá sản. “Tiền huy động chạy lòng vòng ở các ngân hàng chứ không tới được DN, làm nền kinh tế khát vốn”- ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh.

ĐB Đinh Thế Huynh (Hòa Bình) cho rằng Chính phủ cần tính toán để nới van tín dụng một cách hợp lý, đừng để đến lúc quá khó khăn lại tăng giật cục, sẽ làm chuyển sang thái cực khác, mở đường cho lạm phát tăng trở lại. Điều hành giật cục cũng là yếu tố làm cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trở nên khó khăn hơn.

Cần kích cầu trực tiếp vào người tiêu dùng

ĐB Trần Thanh Hải (TPHCM) nhìn nhận bức tranh kinh tế - xã hội “khá là xấu”. Theo ông Hải, trong các giải pháp mà Chính phủ đề ra, đọc thì có mừng nhưng lo cũng không ít, đó là “thực hiện mạnh mẽ các biện pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”.
ĐB Trần Thanh Hải cho rằng trong bối cảnh số DN dừng hoạt động và đóng cửa có xu hướng tăng cao, rất cần gói kích cầu trực tiếp vào người tiêu dùng. Trước những đánh giá này, nhiều ĐB đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn để tạo việc làm; phát triển hơn nữa các hình thức bảo hiểm, nhất là bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Trần Du Lịch kiến nghị QH cần ủng hộ giảm thuế cho các hộ kinh doanh cá thể. Ông Lịch dẫn ví dụ TPHCM có 3 triệu hộ kinh doanh sản xuất áp dụng phương thức khoán thuế có đóng góp lớn vào nền kinh tế - xã hội và phát biểu: “Nếu không tạo điều kiện thì năm 2013 sẽ có thêm nhiều hộ sản xuất phá sản và thất thu còn lớn hơn. Hàng triệu hộ sản xuất kinh doanh đang trông chờ vào QH”.

Góp ý về thu phí bảo trì đường bộ, ĐB Võ Thị Dung (TPHCM) ủng hộ quan điểm của ĐB Trần Hoàng Ngân là tại kỳ họp QH này, Chính phủ phải tuyên bố ngưng việc thu chứ không phải lùi thời hạn đến đầu năm 2013 vì đây là một chính sách khoan sức dân.