Doanh nghiệp phía Bắc than trời vì mất điện

Trong khi Tổng Công ty Điện lực VN (EVN) đang nỗ lực tăng các nguồn điện bổ sung thông qua đấu nối đường dây 500 KV mạch 2, đàm phán đẩy nhanh tiến độ mua điện của Lào thì nhu cầu sử dụng điện ở miền Bắc vẫn gia tăng chóng mặt. Tình thế đã nghiêm trọng đến mức EVN buộc phải cắt điện trên diện rộng để bảo đảm không “sập” toàn hệ thống.

Bệnh viện, KCN cũng bị cúp điện

Mặc dù là đối tượng ưu tiên hàng đầu nhưng Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương cũng bị cắt điện tới 2 lần trong tuần. Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc BV, cho biết do không được thông báo trước khi cắt điện vào trưa 23-5, một số xét nghiệm sinh hóa, huyết học mà BV đang thực hiện đã bị hỏng. Cá biệt, 4 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo phải chuyển gấp sang một trung tâm khác.

Đối với các DN, việc cắt điện đồng nghĩa với thiệt hại và mức độ thiệt hại cũng gia tăng khi việc cắt điện không được báo trước. Bà Nguyễn Lan Anh – Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Zamil steel VN (ZSV) có trụ sở tại KCN Nội Bài (Hà Nội) - chuyên sản xuất nhà thép tiền chế - cho biết hoạt động sản xuất của DN đang vào đợt cao điểm để kịp giao hàng thì “đùng một cái” bị cắt điện vào trưa 23-5. DN này không biết giải quyết tình huống thế nào cho hợp lý nhất vì không hiểu khi nào có điện trở lại. ZSV rất lo ngại sự cố kiểu này vì thời hạn một số hợp đồng sắp hết, nếu thiếu điện sản xuất thì khó làm bù giờ trong khi công nhân của họ đã chia 2 ca làm việc liên tục, ZSV lại chỉ có một nhà máy sản xuất tại Hà Nội để cung cấp cho cả thị trường VN và khu vực Đông Nam Á.

Riêng Công ty Giày Nam Giang (KCN Đình Trám-Bắc Giang), đã bị cắt điện 2 lần. Ông Nguyễn Hải Giang, giám đốc công ty, đang hết sức lo lắng: “Nhiều ngày nay chúng tôi phải tranh thủ từng giờ để kịp thời gian xuất hàng, vậy mà có thể vẫn không kịp thời gian xuất hàng do... mất điện”.

Bà Ninh Thị Tỵ – Giám đốc Công ty May Hồ Gươm (Bộ Công nghiệp) - cũng cho biết các xưởng may của DN này tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng đều có lúc bị cắt điện, mà “nhà điện” lúc báo lúc không. Còn theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô VN Từ Văn Hùng, một số DN thành viên của tổng công ty mấy ngày nay đều có lúc phải “chơi” dù công việc ngập đầu.

Ngành điện nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Duy Hùng – Trưởng Phòng Điều độ Công ty Điện lực Hà Nội khẳng định các KCN, BV không thuộc danh sách cắt điện, việc mất điện đột ngột nêu trên là do sự cố của hệ thống hoặc do các KCN này có đường dây đi chung với khu vực dân cư nên bị cắt theo đối tượng điện sinh hoạt. Các KCN lớn như Thăng Long, Sài Đồng... thì không bị cắt điện. Nhưng ông Hùng cũng nêu thực trạng khó khăn của ngành điện phải cung cấp sản lượng theo lưới ngày càng căng thẳng, buộc phải cắt luân phiên các đường dây để bảo đảm an toàn. Lịch cắt điện của khu vực Hà Nội vẫn dày đặc từ nay đến hết ngày 28-5.

Theo EVN, cơ cấu đầu tư ngành điện đã được tính toán hợp lý giữa nhiệt điện (chạy than, khí) và thủy điện. Quy hoạch phát triển của ngành điện bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của các địa phương. Nguy cơ thiếu điện là do sự tăng trưởng nóng của nhiều địa phương trong thời gian gần đây. Hơn nữa, tình trạng thiếu điện như năm nay là hãn hữu do thiên tai quá khắc nghiệt.