Doanh nghiệp trong nước quá thất vọng
Nhiều doanh nghiệp của TPHCM đã đi hơn 1.000 km để quảng bá hình ảnh và bán sản phẩm của mình tại hội chợ Việt Nam-Lào-Thái Lan. Nhưng thực tế đây chỉ là hội chợ của những doanh nghiệp trong nước
Hội chợ Việt Nam-Lào-Thái Lan được tổ chức từ ngày 3 đến 9-7, tại Khu Kinh tế đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Gần 100 doanh nghiệp (DN) tham gia, trong đó chủ yếu là các DN đến từ TPHCM, với mục đích quảng bá hình ảnh và bán sản phẩm cho khách hàng Lào, Thái Lan.
Chẳng thấy DN Lào, Thái
Chị Lê Đức Quỳnh Giao, chủ DN Như Quỳnh (quận 10 - TPHCM), cho biết: “Theo đăng ký tham gia giữa Ban Tổ chức và DN, đây là hội chợ ba nước nên giá thuê lô, quầy cho các DN TPHCM là 8 triệu đồng, DN được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền tàu, xe. Trong lúc các DN tại chỗ chỉ thuê lô, quầy với mức từ 2 triệu đến 4 triệu đồng, vậy là không công bằng. DN Như Quỳnh mang ra 1.200 bộ quần áo, chủ yếu để bán cho DN Lào, Thái, nhưng chỉ bán được chưa đến 100 bộ, bị lỗ nặng. Nguyên nhân vì Ban Tổ chức đã nói dối chúng tôi, không đúng như trong quảng cáo, chẳng thấy DN Thái Lan, Lào đâu cả”.
Các DN của TPHCM tham gia hội chợ lần này cho biết do đã từng đi quảng bá sản phẩm ở Thái, Lào, hiểu “gu” khách hàng của bạn nên lần này họ chỉ mang đến hội chợ những mặt hàng người Lào, Thái ưa thích. Chị Lê Thị Hồng, chủ DN may Thiên Hồng ở quận 8, cho biết: “Không có DN và du khách Lào, Thái nên một tuần qua chỉ bán được vài chục bộ trong 1.500 bộ quần áo mang ra. Ban Tổ chức làm ăn kiểu này chúng tôi ngao ngán quá trời”.
Ế ẩm, thất vọng vì bán hàng không được, nhiều DN ở TPHCM xin Ban Tổ chức giảm giá thuê lô, quầy. Tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của các DN tham gia hội chợ sáng 8-7, bà Nguyễn Thị Vân, đại diện Công ty BSH - Trưởng Ban Tổ chức hội chợ - không đồng ý với yêu cầu của các DN TPHCM với lý do kinh phí đã chi thuê bảo vệ, biểu diễn văn nghệ... Bà Vân nhấn mạnh: “DN tham gia hội chợ phải thực hiện thanh toán chi phí thuê lô, quầy trước 12 giờ ngày 9-7 mới được cấp giấy đưa hàng ra khỏi cổng hội chợ và làm thủ tục hải quan ra khỏi khu Kinh tế đặc biệt Lao Bảo”.
Kết quả không như mong muốn
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động, vì sao thực tế hội chợ không như quảng bá, bà Nguyễn Thị Vân cho biết: “Mục tiêu của Ban Tổ chức hội chợ triển lãm là để quảng bá thương hiệu, chứ không phải bán hàng. DN nên hiểu khi tham gia hội chợ”. Về lý do không có DN Lào và Thái Lan tham gia, bà Vân nói: “Các DN Lào có tham gia khai mạc hội chợ. Các DN Thái Lan do thủ tục xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu ( Lào- Việt Nam) khó khăn nên đã ủy quyền cho một số đại diện Việt Nam tham gia. Do vậy “yếu tố” hàng hóa Lào, Thái Lan vẫn được thể hiện tại hội chợ (!)”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các gian hàng mà bà Vân cho rằng được ủy quyền là của các DN ở Lao Bảo- Quảng Trị bán hàng Thái Lan, Lào từ xưa nay, chứ không phải từ Thái Lan, Lào qua nhân dịp hội chợ như Công ty BSH quảng cáo.
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Ban Quản lý khu Kinh tế đặc biệt Lao Bảo, cho biết đã nhận được thông tin khiếu nại từ các DN TPHCM. Chuyện này chủ yếu do Ban Tổ chức hội chợ và các DN thương lượng với nhau. Về sự thiếu vắng các DN Thái Lan, Lào tại hội chợ, ông Bình nói rằng đã cố gắng hết sức mình nhưng kết quả không như mong muốn.