Doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu về xuất khẩu gạo
Đầu tư 50 tỉ đồng cho công nghệ chế biế. Giảm giá thành gạo xuất khẩu 30.000 đồng/tấn. Trong bối cảnh xuất khẩu gạo hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp (DN) tư nhân đều kinh doanh ở công đoạn thu gom, chế biến để cung ứng cho các DN xuất trực tiếp.
Tiêu thụ cho nông dân 200.000 tấn lúa/năm
Năm 1999, nhờ những thành tích xuất khẩu gạo của nhiều năm trước, Vinh Phát là DN tư nhân đầu tiên được Nhà nước cấp hạn ngạch xuất khẩu. Và từ đó đến nay, hàng năm Vinh Phát đều đạt sản lượng gạo xuất khẩu trên dưới 100.000 tấn, là DN tư nhân dẫn đầu về xuất khẩu gạo (thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam). Năm 2001, tuy có nhiều khó khăn về thị trường nhưng Vinh Phát vẫn đạt sản lượng xuất 50.000 tấn, bằng 65% tổng lượng gạo xuất khẩu của thành phần kinh tế tư nhân. Ông Trần Ngọc Trung, Giám đốc Vinh Phát, thổ lộ: “Tuy lượng xuất khá lớn nhưng doanh thu chưa đến 20 triệu USD, mức lãi chỉ đạt vài tỉ đồng cho cả một năm miệt mài lao động. Tỉ lệ lãi này thấp hơn so với nhiều ngành khác”.
Tuy vậy, sự tồn tại của Vinh Phát đã mang lại hiệu quả xã hội tích cực. Ông Trung cho biết: “Riêng số lao động trực tiếp tại hai nhà máy của Vinh Phát ở Bình Điền (TPHCM), Thốt Nốt (Cần Thơ) đã lên gần 800 người. Để cho hai nhà máy này đủ nguyên liệu hoạt động phải cần khoảng 30 cơ sở xay xát nhỏ làm vệ tinh. Mỗi cơ sở như vậy cần 15 lao động trực tiếp và 10 người làm “hàng xáo” thu gom. Với sản lượng xuất 100.000 tấn gạo/năm, Vinh Phát đã giúp hàng ngàn nông dân tiêu thụ 200.000 tấn lúa.
Mỗi năm Đầu tư 1 tỉ đồng/năm cho đổi mới công nghệ
Ông Trung cho biết, một trong những thế mạnh của Vinh Phát là giảm thiểu được tỉ lệ hao hụt gạo. Thí dụ, gạo chính phẩm của Vinh Phát thu hồi thường cao hơn các DN khác khoảng 4%, nhờ đó đã giảm giá thành 30.000 đồng mỗi tấn gạo. Như vậy, nếu lấy sản lượng xuất 100.000 tấn thì một năm Vinh Phát thu lợi hàng tỉ đồng. Số tiền này Vinh Phát tái đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ. Đến nay, tổng công suất chế biến của Vinh Phát đạt 20.000 tấn gạo/tháng. Số vốn đầu tư mua sắm thiết bị, xây nhà xưởng lên tới 50 tỉ đồng.
Hiện nay, ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều DN tư nhân đã tạm ngưng xuất khẩu gạo, nhưng theo tính toán của Vinh Phát thì giá lúa này vẫn còn “kiếm ăn” được vài USD/tấn.