Đồng bằng sông Cửu Long: Ngọt ngào mùa dưa hấu Tết
NÔNG NGHIỆP.- Nhiều nông hộ chuyển từ trồng lúa qua trồng dưa hấu, năm nay trúng mùa, được giá. Không chỉ có dưa hấu Long Trì nổi tiếng trên đất Tầm Vu (Long An), hiện nay dưa hấu đã có nhiều chủng loại trong nước và nước ngoài: Hắc Long, Hắc Mỹ Nhân, Thanh Mỹ Nhân... và từ những năm 70, giống dưa hấu Baby Sugar của Mỹ nhanh chóng lan tỏa, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu thụ của khắp nơi trong và ngoài nước.
Trong xu thế chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhiều nông hộ đã biết “trở bộ” và làm giàu nhanh từ dưa hấu, hai huyện Ô Môn, Thốt Nốt (Cần Thơ) cũng rộ lên mùa dưa hấu Tết. Dọc hai bên đường Quốc lộ 91, từ Thuận Hưng đến Thới Long, màu xanh thẫm của những rẫy dưa càng “ấn tượng” hơn dưới nắng chói chang. Anh Nguyễn Văn Út, một trong những “chuyên gia” trồng dưa hấu ở ấp Long Định, xã Thới Long (Ô Môn), phấn khởi cho biết: “Làm rẫy không nên bảo thủ. Thức thời, chạy theo giống mới thì có ăn!”. Các địa phương có diện tích trồng dưa lớn là Phụng Hiệp, Long Mỹ, Thốt Nốt, Nông trường Sông Hậu và Nông trường Cờ Đỏ.
Không chỉ dịp Tết, ở đồng bằng sông Cửu Long bây giờ dưa hấu rải vụ trồng được quanh năm. Huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) vẫn nổi tiếng là những địa danh trồng dưa hấu chất lượng cao. Không đủ đất tại chỗ, nhiều hộ mướn đất ở huyện Cái Bè hoặc tỉnh Long An trồng dưa với giống Hắc Mỹ Nhân, Thanh Mỹ Nhân vì hai giống này vị ngọt, vỏ dày có thể vận chuyển xa được. Hắc Mỹ Nhân có vỏ xanh đậm, ruột đỏ, còn Thanh Mỹ Nhân với vỏ nền xanh dợt, sọc xanh đậm. Nông dân địa phương bỏ lúa, luân canh dưa mỗi năm 4 vụ, mỗi vụ 2 tháng. Trong khi dưa hấu Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ (Long An) bị rầy lửa hoành hành vì thời tiết đột biến thì ở Gò Công Tây, dưa hấu vẫn phát triển tốt. Từ tháng 9 âm lịch đến nay, đã có nhiều xe hàng tới rẫy thu mua, đóng thùng tại chỗ xuất sang Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc. Dưa hấu loại mỗi trái từ 2 kg trở lên, giá 3.200 đồng/kg.
Có thể chúc mừng người trồng dưa hấu
Anh Hai Toản ở ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) cho biết: Chuyển sang trồng dưa Hắc Mỹ Nhân, nhiều hộ hốt bạc triệu như chơi. Điển hình là ông Út Bến, anh Khởi con ông Ba Trình... Hiện nay, ở huyện Cầu Ngang có 600 ha trồng dưa hấu, đa phần là giống Hắc Mỹ Nhân ghép bầu.
Ở Tháp Mười (Đồng Tháp), trung tâm khuyến nông tỉnh và huyện đã giúp nông dân thu hoạch dưa hấu Thái Lan trái vụ ở các xã Mỹ Hòa, Đốc Binh Kiều. Giống dưa này có quá trình sinh trưởng gần hai tháng, năng suất 20 tấn/ha trở lên, giá 3.000 - 4.000 đồng/kg. Giống dưa Hắc Mỹ Nhân cũng được trồng phổ biến ở vùng ven Đồng Tháp Mười, tỉnh Tiền Giang, quả tròn dài, chất lượng cao đang bày bán nhiều ở chợ đầu mối các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Theo tính toán của các nhà trồng dưa, trừ chi phí, mỗi hecta lời trên 40 triệu đồng. Riêng trên diện tích đất giồng cát thuộc các huyện Trà Cú, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải (Trà Vinh), rất nhiều nhà rẫy chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu mà dưa hấu là cây chủ lực.
Anh Năm Lai - Phó Bí thư Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) - cho biết: “Hiện thời đa phần nông dân địa phương đã chuyển diện tích lúa trên đất gò, đất giồng cát trồng dưa hấu, có năm toàn huyện trồng hơn 2.000 hecta, trong đó hàng trăm hecta dưa hấu Tết. Vụ đông xuân 2001-2002, Tri Tôn có kế hoạch trồng gần 1.500 hecta dưa hấu, tập trung ở các xã Lương An Trà, Lương Phi, Ba Chúc và Lạc Quới, thời điểm thu hoạch phần lớn gắn với Tết Nguyên đán. Giá dưa hấu tại rẫy hiện khoảng 2.000 đồng/kg. Có thể Tết năm nay chúc mừng người trồng dưa hấu, nhưng liệu xem đây là lối ra cho nông dân hay chưa thì không ai dám khẳng định.