Đồng hành với cả nông dân

Cuộc đời làm khoa học của tôi đã được đồng hành với nhiều phương tiện truyền thông, nhờ đó mà bà con nông dân và đông đảo cán bộ quản lý nông nghiệp đã nắm bắt kịp thời những khám phá mới có thể áp dụng trong lĩnh vực này.

 Trong đó, tôi thường xuyên cộng tác với Báo NLĐ vì Ban Biên tập của báo luôn rất nhạy bén với việc truyền tải những sự kiện liên quan đến nông nghiệp và nông dân miền Tây.

 
Đặc điểm đáng tự hào nhất của báo chí là “chính xác, trung thực” đã và đang được Báo NLĐ tôn trọng hàng đầu. Đặc điểm thứ hai của báo chí - “nhạy bén, đưa tin nhanh” - cũng là căn bản của Báo NLĐ. Đây là đặc điểm rất quan trọng mà nhiều tờ báo của VN ít dám nghĩ đến vì rất ngại sự quản lý của cấp trên.

Trong ngôn ngữ quốc tế, từ “tin tức” trong tiếng Anh là “news”, tiếng Pháp là “nouvelles”, tiếng Đức là “neue”, tất cả đều có nghĩa đen là “những cái mới”. Rất tiếc, trong tiếng Việt, từ “tin tức” không bao hàm cái mới nên rất nhiều tờ báo của ta thường đưa tin rất chậm hoặc nói cách khác là đưa tin đã cũ một vài ngày rồi. Nhưng Báo NLĐ thì không như thế, tin tức lúc nào cũng mới trên báo in hoặc báo trực tuyến, nhờ mạng lưới phóng viên năng nổ được bố trí khắp những điểm quan trọng.

 
Muốn có tin một cách chính xác và khách quan để công bố nhanh nhất, Báo NLĐ phải đầu tư cho một đội ngũ phóng viên có trình độ chuyên môn và tay nghề thành thạo, biết phối kiểm nhiều nguồn chuyên gia liên quan đến sự kiện, rồi hình thành ngay bản tin một cách khách quan, không mang sắc thái ảnh hưởng của cấp nào và gửi về tòa soạn ngay bằng phương tiện tin học truyền thông hiện đại. Đối với những tin tức về nông dân, lực lượng lao động đông đảo nhất của nước ta hiện nay, Báo NLĐ thường xuyên tham khảo với tôi và đăng tải ngay bản tin mà tôi gửi đến. Nhiều bản tin đã tạo thêm bình luận của độc giả, làm sáng tỏ thêm vấn đề đang quan tâm.
 
Ngoài vai trò thông tin báo chí, Báo NLĐ cũng hòa mình với một số tờ báo khác trong công tác xã hội. Đối tượng phục vụ xã hội của Báo NLĐ tập trung cho giới lao động nghèo trong nước với những chương trình mang tính cách giáo dục cho các đoàn viên Công đoàn.
 
Tôi rất hãnh diện với Báo NLĐ trong làng báo chí VN. Tôi kỳ vọng Ban Biên tập và toàn thể phóng viên mạnh tiến trên đường ngôn luận, bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần xây dựng đất nước VN giàu đẹp.