Sự kiện Quốc hội biểu quyết không thông qua dự án đường sắt cao tốc là điều đáng suy nghĩ của “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất” như Hiến pháp đã quy định.
Trong sự kiện có ý nghĩa đột phá của tiến trình vận hành các hoạt động thể hiện vai trò của Quốc hội ấy, báo chí đã góp phần không nhỏ vào việc biểu quyết mà “nếu thông qua là không thể hiện đúng ý nguyện của dân” như lời một đại biểu Quốc hội.
Nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, sẽ thật thú vị nếu có một thống kê về số lượng bài viết và thông tin về “dự án đường sắt cao tốc”do các báo đăng tải, đặc biệt là những ý kiến của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước phản biện dự án ấy với những dữ kiện khoa học phong phú và những lập luận sâu sắc. Và nếu thống kê đầy đủ, sẽ hiểu được vai trò của báo chí trong hàng loạt vụ tiêu cực lớn, những sai lầm được bưng bít và bao che, những thủ đoạn được bảo kê mà nhà báo phát hiện, phanh phui dẫn đến những phiên tòa, so với cuộc đấu tranh từ bên trong các tổ chức đẩy tới sự can thiệp của pháp luật. Nếu làm được như vậy sẽ đo được “báo chí sống trong nhân dân và trung thực chia sẻ với nhân dân niềm hy vọng và nỗi lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ”(*) đang được thể hiện như thế nào!
Dõi theo những phóng sự nóng bỏng, những thông tin giàu sức cảnh báo mà để thu thập được chúng, những người làm báo phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, kể cả không loại trừ khả năng bị đe dọa đến tính mạng, chúng ta hiểu được cuộc chiến đấu trên trận địa này không kém phần cam go. Việc trao giải thưởng cho nhóm nhà báo trẻ Thu Hồng, Như Phú, Kim Cương và Dương Quang qua loạt bài “Ông chủ kho hàng cấm và những thương vụ động trời” của báo Người Lao Động năm nay là một ví dụ sống động.
Sự nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, tính chính xác trong nhìn nhận và phân tích sự kiện của một số nhà báo tài năng thể hiện trên nhiều tờ báo được công chúng đón chờ. Báo chí đã kiên cường và nhẫn nại thực hiện sứ mệnh của mình. Đối với một số tờ báo, người đọc nhận ra ở đó cách nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó, đấu tranh chống lại những tiêu cực xã hội, những lực lượng trì trệ, thoái hóa kìm hãm sự phát triển của đất nước. Báo chí đã gánh vác trọng trách do xã hội phó thác cho mình. Báo chí chính là một động lực của phát triển.