Đông nghịt người dân, đoàn nước ngoài đến viếng Đại tướng

(NLĐO) - Do lượng người dân, các đoàn đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp quá đông nên có thể nhiều người sẽ không thể vào viếng trong tối nay

img
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận thắp nhang viếng Đại tướng. Ảnh: Tấn Thạnh

img
Các cựu chiến binh đến viếng Đại tướng tại TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

 Theo Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất TP HCM, tính đến 14 giờ ngày 12-10, đã có hơn 450 đoàn đến viếng Đại tướng; trong đó có 315 đoàn thuộc TP HCM, 80 đoàn là các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, 30 đoàn là các tỉnh, thành khác và 25 đoàn ngoại giao.

img
Gia đình diễn viên Tăng Thanh Hà cùng đại diện Tập đoàn Liên Thái Bình Dương viếng Đại tướng. Ảnh: Tấn Thạnh

Trong khi đó, tại Quảng Bình, đầu 17 giờ hôm nay, dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP Quảng Bình vẫn đông nghịt. Hiện đã có khoảng 400 đoàn đăng ký viếng Đại tướng, trong đó có một số đoàn khách đặc biệt người nước ngoài như vợ chồng Howart Limbert (56 tuổi, quốc tịch Anh) - người vinh dự được Đại tướng mời ăn cơm và trò chuyện, đoàn viêng của tỉnh Khăm Muội, nước CHDCDN Lào anh em, đoàn của Cộng Hòa Séc…

img
Người dân xếp hàng viếng Đại tướng tại UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Tử Trực
img
Đời đời khắc ghi công lao to lớn của Đại tướng. Ảnh: Tử trực

img
Người dân và các đoàn kháchCác đoàn viếng Đại tướng tại UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Tử Trực

Theo dự kiến, lễ viếng sẽ kết thúc lúc vào lúc 21 giờ hôm nay nhưng với lượng người và đoàn viếng đông như thế này, sẽ có rất nhiều người và đoàn thể sẽ không được vào viếng Đại tướng.