Dự báo 1,5 triệu trẻ chào đời trong “năm vàng”!
(NLĐ) - Theo thống kê của Bộ Y tế, một tuần sau Tết Âm lịch Đinh Hợi, chỉ tính tại sơ bộ 53 bệnh viện (BV) và cơ sở y tế rải khắp nước đã có gần 7.000 em bé chào đời, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2006.
Ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, cho biết tỉ lệ phụ nữ tới khám thai đã tăng đột biến từ cuối năm 2006. Với con số này, theo ông, dự kiến năm 2007, số trẻ em ra đời tại BV sẽ là 20.000 trẻ, tăng so với năm 2006 khoảng 2.000 cháu.
Theo thống kê, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1,3 triệu trẻ chào đời. Những người làm công tác dân số dự báo trong năm Định Hợi, số trẻ em được sinh ra sẽ tăng hơn so với năm ngoái khoảng 15%, tức gần 200.000 trẻ. Như vậy, ước tính năm nay sẽ có 1,5 triệu trẻ chào đời. Theo ông Trần Văn Chiến, Viện Chiến lược dân số- Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, dưới tác động của các năm “đẹp” như Canh Thìn (2000), Quý Mùi (2003), Đinh Hợi (2007), mức sinh thường tăng cao hơn. Chỉ riêng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã chiếm khoảng 25%- 30% dân số. Tuy nhiên, với những nỗ lực trong công tác dân số, năm qua tỉ lệ sinh ở Việt Nam đã giảm xuống và đã đạt mức sinh thay thế 2,09 con/bà mẹ. Do đó - theo ông Chiến - nếu năm nay mức sinh có tăng thì cũng hợp quy luật.