Đủ "chiêu" trốn nắng nóng thiêu đốt ở Hà Nội

(NLĐO)- Trưa nay 2-6, người dân ở Hà Nội dùng đủ mọi cách để trốn nắng nóng đỉnh điểm thiêu đốt như: nằm nghỉ tại hầm người đi bộ, nằm nghỉ dưới gầm đường trên cao...

Hôm nay ngày 2-6, Thủ đô Hà Nội bước vào giữa đợt nóng với nhiệt độ lên tới gần 39 độ C. Ngay từ sáng sớm, nắng nóng đã rất gay gắt. Càng về trưa, tại khu vực trung tâm, nắng nóng càng dữ dội, nhiệt độ mặt đường lên đến trên 40 độ C.

Người dân chống chọi với nắng nóng gay gắt đầu mùa hè
Người dân chống chọi với nắng nóng gay gắt đầu mùa hè

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tới khoảng 11 giờ trưa, thời tiết đã rất nóng bức, ngột ngạt. Người tham gia giao thông “ngụy trang” kín mít khi ra đường để tránh cái nắng nóng như thiêu như đốt. Những người lao động tự do, bán hàng rong phải “nấp” trong hầm dành cho người đi bộ, gốc cây, bất cứ nơi nào có bóng râm để tránh nắng nóng.

Theo dự báo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2- 6 tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt lên tới đỉnh điểm là 38,6 độ C, lại thêm hiệu ứng đô thị mạnh mẽ khiến mức nhiệt cao, nắng nóng kéo dài gần chục tiếng trong ngày. Ngoài đường, nhiệt độ còn có thể cao hơn rất nhiều. Nắng nóng có thể làm cuộc sống của người dân bị xáo trộn, khuyến cáo người dân chọn cách đi làm sớm hơn và về muộn hơn để tránh nóng

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận trưa 2-6:


Nắng nóng lên tới đỉnh điểm tới hơn 40 độ C ngoài đường khiến người dân đi đường phải ăn mặc kín mít để trốn cái nắng

Nắng nóng lên tới đỉnh điểm tới hơn 40 độ C ngoài đường khiến người dân đi đường phải ăn mặc kín mít để trốn cái nắng

img
img

Người lao động tự do trốn nắng nóng vào khu vực gầm đường vành đai 3 trên cao

Người lao động tự do trốn nắng nóng vào khu vực gầm đường vành đai 3 trên cao


Nhiều bán hàng rong phải xuống hầm dành cho người đi bộ nằm nghỉ để trốn cái nắng như thiêu như đốt vào giữa trưa

Nhiều bán hàng rong phải xuống hầm dành cho người đi bộ nằm nghỉ để trốn cái nắng như thiêu như đốt vào giữa trưa


Người xe ôm chợp mắt lúc giữa trưa dưới bóng râm của cây

Người xe ôm chợp mắt lúc giữa trưa dưới bóng râm của cây


Tại Bệnh viên Nhi trung ương, nhiều người nhà tìm chỗ trốn nóng dưới bóng cây

Tại Bệnh viên Nhi trung ương, nhiều người nhà tìm chỗ trốn nóng dưới bóng cây


Du khách nước ngoài thưởng thức nắng nóng bên Hồ Gươm

Du khách nước ngoài "thưởng thức" nắng nóng bên Hồ Gươm


Người tham giao thông núp dưới bóng cây trốn nắng khi dừng đèn đỏ

Người tham giao thông núp dưới bóng cây trốn nắng khi dừng đèn đỏ

Đù kiểu trốn nắng nóng như thiêu như đốt của người dân
Đù kiểu "trốn" nắng nóng như thiêu như đốt của người dân

img

img

img

img